Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Chủ shop bị phạt 2,5 triệu đồng vì đánh người lao công

Chiều qua 21/5, tin từ Công an Phường 1, TP. Đông Hà, (Quảng Trị) cho biết, Chủ tịch UBND phường này đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với chủ shop có hành vi đánh chị lao công vì nhắc nhở việc xả rác bừa bãi.

Cụ thể theo báo Nông nghiệp Việt Nam, chiều 21/5, Công an phường 1 (TP. Đông Hà, Quảng Trị) cho biết, đã ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với Trần Thị Yến Ly (sinh năm 1993, chủ cửa hàng thời trang Ly Zym, số 79, đường Nguyễn Trãi, TP. Đông) về hành vi Xâm phạm thân thể người khác.

Chị lao công bị chủ shop đánh. (Ảnh cắt từ clip/PLO)

Trao đổi với báo Pháp luật TP. HCM vào tối 21/5, chị Dương Hoa (nữ lao công bị L. đánh) cho biết: “Qua lần này tôi mong muốn L. cũng như nhiều người khác rút kinh nghiệm để sống tốt hơn”. (Xem tiếp)

Dịch tả châu Phi lây lan ở 3 tỉnh Đông Nam Bộ

Báo VnExpress thông tin, ngày 21/5, Trung tâm Thú y và chăn nuôi huyện Phú Giáo (Bình Dương) phun thuốc tiêu độc khử trùng hai điểm xuất dịch tả lợn châu Phi ở xã Phước Hòa và Vĩnh Hòa, đồng thời tiêu hủy hơn 1.000 con heo nhiễm bệnh. Đây là lần đầu tiên dịch tả lợn châu Phi được ghi nhận ở tỉnh Bình Dương.

Tỉnh Bình Dương đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, ngăn ngừa lây lan sang các địa bàn khác.

Mương được đào để tiêu hủy hơn 1.000 con lợn mắc dịch tả châu Phi ở Bình Dương. (Ảnh: Nguyệt Triều/VnExpress)

Trong khi đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa xuất hiện thêm ổ dịch ở đàn heo 12 con ở xã An Phước, huyện Long Thành. Như vậy, kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên cách đây một tháng, Đồng Nai đã ghi nhận bốn huyện xuất hiện dịch tả heo châu Phi gồm Trảng Bom, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu và Long Thành.

Ngoài những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, dịch bắt đầu lây lan sang một số trang trại nuôi heo số lượng lớn, như ổ dịch gần 1.000 con ở xã Tân An huyện Vĩnh Cửu. Đến nay tỉnh Đồng Nai đã tiêu hủy 2.000 con heo nhiễm bệnh.

Tỉnh Bình Phước xuất hiện dịch tả lợn châu Phi cách đây mười ngày với một số cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ. Nhưng đáng chú ý, một trại nuôi heo rừng ở thành phố Đồng Xoài cũng có con mắc bệnh.

Phát hiện gần 1 tấn tôm càng đỏ nhập lậu từ Trung Quốc qua 7 vụ liên tiếp

Trên VnExpress, ngày 21/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai cho hay thực hiện việc kiểm soát, ngăn chặn tôm hùm đất xâm nhập vào nội địa, từ ngày 12 đến 18/5, lực lượng hải quan và biên phòng đã bắt 7 vụ, thu 945 kg tôm. Số tang vật được tiêu hủy ngay sau đó.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Trần Nguyên Hùng, Vụ trưởng Vụ Bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản, Tổng cục Thủy sản (Bộ NN-PTNT) co hay, đây là loài thủy sinh ít có rất ít thịt, giá trị dinh dưỡng thấp. Tôm càng đỏ là loài ngoại lai nguy hại, không có tên trong danh mục loài thuỷ sản được phép kinh doanh tại Việt Nam.

Tôm hùm đất (Cherax quadricarinatus) bị cấm vận chuyển vào Việt Nam. (Ảnh: VnExpress)

Với đặc tính có thể đào hang sâu, loài tôm này đặc biệt nguy hại cho các công trình đê điều, thủy lợi. Khi phát tán ra môi trường, loài tôm này có khả năng tận diệt các loài thủy sinh khác, làm lây lan dịch bệnh ra môi trường.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công văn hỏa tốc yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm soát tôm hùm đất. Để bảo vệ môi trường và tránh tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp, Bộ đề nghị UBND các tỉnh thành và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Quản lý thị trường tăng cường tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

Thời tiết ngày 22/5: Cả nước mưa dông diện rộng, Hà Nội mát mẻ

Ngày 22/5, từ miền Bắc đến miền Trung, Hà Nội đến Sài Gòn đều có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ cao nhất khoảng 32-35 độ C. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hiện nay (22/5), rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc.

Cả nước mưa dông diện rộng. (Ảnh minh hoạ)

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió ở mực 1.500 m nên trong ngày hôm nay (22/5), ở Tây Bắc, Việt Bắc và khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Ngoài ra, từ ngày 23-25/5, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News