Những ngày gần đây, người dân tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, đang bày tỏ sự lo ngại trước hiện tượng thời tiết bất thường, khi bầu trời nhiều lần chuyển sang màu đỏ rực. Hiện tượng này, được gọi là “bầu trời màu máu”, được cho là điềm báo xấu theo quan niệm truyền thống, làm dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra động đất lớn.
Trước đó, vào ngày 28 tháng 3, một trận động đất mạnh 7,7 độ richter xảy ra tại Myanmar, gây rung chấn mạnh tại Vân Nam. Cùng ngày, hiện tượng “mặt trời đỏ như máu” cũng được ghi nhận, làm tăng thêm sự lo lắng trong cộng đồng.
Trong những ngày tiếp theo, hiện tượng “bầu trời màu máu” tiếp tục xuất hiện ở nhiều địa phương tại Vân Nam, bao gồm cả thủ phủ Côn Minh. Nhiều cư dân mạng đã chia sẻ hình ảnh và video về hiện tượng này trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, bày tỏ sự hoang mang và lo sợ.
“Bầu trời đỏ một cách kỳ lạ, chưa bao giờ thấy màu đỏ như vậy,” một đoạn video được lan truyền rộng rãi ghi lại.
Theo ghi nhận từ các nhân chứng, màu đỏ của bầu trời rất đậm và khác thường, không giống với màu sắc thường thấy vào lúc bình minh hay hoàng hôn.
Hiện tượng này đã gợi lại những quan niệm dân gian và ghi chép lịch sử cổ xưa, coi “bầu trời màu máu” là điềm báo về những tai họa sắp xảy ra.
Theo các tài liệu cổ, hiện tượng này thường được liên kết với chiến tranh, đói kém, oan ngục, chính biến và thậm chí là sự sụp đổ của một triều đại.
Một số người dân địa phương lo sợ rằng “bầu trời màu máu” có thể là dấu hiệu của một trận động đất lớn sắp xảy ra, tương tự như trận động đất kinh hoàng vừa tàn phá Myanmar.
Nhà bình luận chính trị tại Hoa Kỳ, Đường Tĩnh Viễn, nhận định rằng các hiện tượng thiên văn bất thường, bao gồm cả “mặt trời đỏ như máu” tại Vân Nam, có thể mang ý nghĩa chính trị. Ông chỉ ra rằng thời điểm xảy ra hiện tượng này trùng hợp với chuyến thăm tỉnh Vân Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình, và cho rằng điều này có thể báo hiệu những khó khăn hoặc nguy hiểm mà nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể phải đối mặt.