Các nguồn tin tiết lộ rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Đài Loan Ngô Chiêu Nhiếp đã dẫn đầu một phái đoàn bí mật đến thăm Hoa Kỳ, tổ chức các cuộc đàm phán an ninh bí mật “kênh đặc biệt” với các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Trump. Đây là lần đầu tiên Đài Loan và Hoa Kỳ khởi động lại cơ chế đối thoại an ninh chiến lược này kể từ khi Tổng thống Trump trở lại Toà Bạch Ốc, làm nổi bật sự hợp tác chặt chẽ giữa hai bên trong việc đối mặt với mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.

Ông Ngô Chiêu Nhiếp từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan, hiện là Cố vấn An ninh Quốc gia. Dự kiến, phái đoàn do ông dẫn đầu sẽ thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực, quan hệ Đài Loan-Hoa Kỳ và mối đe dọa quân sự từ Trung Quốc.

“Kênh đặc biệt” là một cơ chế tồn tại từ lâu nhưng cực kỳ kín đáo, nhằm thiết lập đối thoại chiến lược giữa các quan chức cấp cao của Hoa Kỳ và Đài Loan. Kể từ khi cơ chế đối thoại này được Financial Times tiết lộ lần đầu tiên vào năm 2021, cả hai bên đều không đưa ra bình luận công khai về các chi tiết cụ thể.

Theo thông lệ của các chính phủ Hoa Kỳ trước đây, do Hoa Kỳ và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao chính thức, các quan chức cấp cao ngoại giao và quốc phòng không được vào Đặc khu Columbia (DC) để thực hiện các hoạt động chính thức. Do đó, hội đàm thường được tổ chức tại các tiểu bang lân cận Virginia hoặc Maryland.

Theo báo cáo, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) của Toà Bạch Ốc và nhiều quan chức liên quan đến vấn đề Đài Loan của chính quyền sẽ tham gia hội đàm lần này.

Tuy nhiên, sự xáo trộn nhân sự cấp cao gần đây trong chính quyền Tổng thống Trump, với việc một số quan chức an ninh quốc gia liên quan đến vấn đề Đài Loan đang phải đối mặt với áp lực bị thay thế, liệu điều này có ảnh hưởng đến cuộc đối thoại này hay không vẫn chưa rõ ràng.

Hội đàm lần này diễn ra vào thời điểm tình hình eo biển Đài Loan đang leo thang. Trong tuần này, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Cảnh sát biển đồng thời tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn ở vùng biển xung quanh Đài Loan.

Vào tháng 2 năm nay, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương Hoa Kỳ Samuel Paparo đã cảnh báo rằng Trung Quốc tiếp tục tiến hành các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn xung quanh Đài Loan, với tần suất và quy mô ngày càng tăng. Ông cho rằng điều này sẽ làm cho sự khác biệt giữa các cuộc diễn tập quân sự lớn và sự chuẩn bị tấn công thực tế trở nên khó phân biệt hơn. Trong tương lai, Trung Quốc có thể sử dụng điều này để “che mắt thiên hạ” và tấn công Đài Loan. 

Ông Paparo phát biểu tại Diễn đàn Quốc phòng Honolulu: “Các hành động xâm lược của họ xung quanh Đài Loan hoàn toàn không phải là các cuộc diễn tập quân sự như họ tuyên bố, mà là diễn tập cho việc thống nhất Đài Loan bằng vũ lực.”