Chỉ còn một ngày nữa là tới Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, thị trường hoa tươi cũng vì thế mà rộn ràng và nhộn nhịp hơn. Tại các chợ đầu mối, giá hoa tăng từ 30-50% so với ngày thường.

Giá hoa tươi tại các chợ đầu mối như chợ hoa Quảng Bá, chợ hoa Tây Tựu… đồng loạt tăng từ 30-50% so với ngày thường. Thậm chí, có một số loại hoa tăng giá gấp ba lần.

Cụ thể, giá hoa hồng các loại được bán với giá từ 80.000-120.000 đồng/chục (giá ngày thường khoảng 5.000-7.000 đồng); hoa ly được bán với giá từ 170.000-300.000 đồng/chục (tuỳ loại).

Các loại lá trang trí cũng tăng như lá liễu tăng lên 35.000-40.000 đồng/20 cành, lá dương xỉ dao động từ 45.000-50.000 đồng/bó…

Anh Tuấn Anh, chủ cửa hàng hoa trên đường Hồ Tùng Mậu cho biết trên Thời báo Ngân hàng, thị trường hoa đã nhộn nhịp từ vài ngày trước, số đơn hàng lên đến cả trăm đơn, đa phần các đơn hàng lớn đến từ các trường, các trung tâm tiếng Anh… là mối quen cũ, còn người mua hoa lẻ, khách vãng lai năm nay ít hơn mọi năm.

Năm nay, giá hoa tại các chợ đầu mối đắt hơn mọi năm nên giá hoa thành phẩm bán ra cũng tăng theo. Giá bán mỗi lẵng hoa từ 300.000-800.000 đồng. Thậm chí có những lẵng lên đến vài triệu đồng, tuỳ thuộc vào loại hoa và nhu cầu của khách.

can ngay nha giao viet nam 2011 gia hoa tuoi tang manh
Một lẵng hoa tầm trung có giá khoảng 500.000 đồng.

Giá đắt là vậy, nhưng nhiều cửa hàng đã phải đóng cửa sớm, không nhận thêm hàng đặt vì quá tải.

Chị Minh, phụ huynh có con theo học tại một trường mầm non ở quận Hai Bà Trưng, cho biết chị được hội phụ huynh cử mua hoa để tặng nhà trường và các cô. Nghĩ rằng thị trường hoa cũng như mọi năm, chị đợi đến sát ngày mới đặt, nhưng khi gọi điện đến các cửa hàng chị mới tá hoả vì ở đâu cũng bị từ chối vì quá tải. Cực chẳng đã, chị đành phải mua hoa tại các cửa hàng tự phát bên lề đường với giá rẻ hơn nhưng hình thức thì không thể bằng được các cửa hàng lớn.

Ngoài những cửa hàng, shop hoa cố định, trước các cổng trường đại học hoặc dọc các con phố còn xuất hiện nhiều “shop” hoa di động với giá bán rẻ hơn phục vụ nhu cầu của các bạn sinh viên và người có thu nhập thấp. Cụ thể, giá hoa bó kích thước vừa và nhỏ dao động từ 100.000–200.000 đồng, giá hoa lẵng kích thước vừa giá cao hơn từ 200.000 đồng–400.000 đồng.

(Tổng hợp)