Đến Đà Nẵng, du khách không chỉ được hòa mình vào khung cảnh biển trời khi đến Ghềnh Bàng, những trò chơi mạo hiểm như trượt dây cáp, bơi thuyền vượt thác ở khu sinh thái Hòa Phú Thành mà còn rất nhiều trải nghiệm thú vị khác.

Ghềnh Bàng

Đến Đà Nẵng, ngoài những địa điểm nổi tiếng chắc chắn sẽ “chật kín”, du khách sẽ có những lựa chọn tuyệt vời mà không cần phải chen chân.

Điểm dừng chân đầu tiên, gần gũi với người dân Đà Nẵng mà không quá cách xa trung tâm thành phố đó là Ghềnh Bàng. Ghềnh Bàng nằm trên bán đảo Sơn Trà, cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20km khoác lên mình vẻ hoang sơ mà đầy quyến rũ khi vẫn còn giữ được những nét nguyên thuỷ mà thiên nhiên ban tặng với những bãi đá rêu phong nằm nhấp nhô dưới dòng nước biển trong xanh.

Làn nước xanh ngắt nhìn thấy đáy, những tảng đá phủ riêu xanh tạo nên nét thơ mộng nơi đây. (Ảnh: Duyht86)

Bạn nên đến đây vào sáng sớm để ngắm khung cảnh mặt trời mọc trên biển vừa đẹp vừa lãng mạn vô cùng. Những tảng đá lớn nhỏ rêu phủ xanh dưới ánh mặt trời phả lên những sắc màu nhìn bờ biển lung linh, lạ mắt.

Đến đây du khách vừa tha hồ chụp ảnh check-in tuyệt đẹp, lặn tắm biển mà còn tận hưởng m thực biển độc đáo. Nhiều hải sản tươi sống theo mùa như cá cơm, cá mắm, cá dò… thỏa sức ăn uống mà giá lại rẻ hơn só với nhà hàng trong trung tâm thành phố. Đây chính là địa điểm ít khách du lịch biết tới mỗi khi du lịch Đà Nẵng, bạn đừng bỏ qua trên hành trình du lịch của mình.

Đỉnh Bàn Cờ

Đỉnh bàn cờ thơ mộng, nóc nhà của thành phố biển Đà Nẵng (Ảnh: Danangtravel)

Một địa điểm nhất định ghé thăm một lần khi du lịch Đà Nẵng đó là đỉnh Bàn Cờ.

Đỉnh Bàn Cờ, được biết đến như “nóc nhà” của thành phố biển Đà Nẵng, du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên ở độ cao 700m cách mực nước biển.

Ở đây, được đặt bức tượng Đế Thích bên tảng đá có hình bàn cờ rất thú vị.

Bức tượng Đế Thích bên bàn cờ (Ảnh: Vietdaytour)

Khung cảnh Tp. Đà Nẵng hiện ra như một bức tranh sống động, đầy màu sắc khi nhìn từ đỉnh Bàn Cờ. Cùng với đó, bạn có thể tổ chức một bữa tiệc thịt nướng hoặc cắm trại cùng bạn bè. Nhất định đây là trải nghiệm đáng nhớ khi đi du lịch tại Đà Nẵng.

Hồ Hòa Trung

Du lịch bụi rẻ, độc, lạ tại Đà nẵng dịp lễ 30/4
Hồ Hòa Trung là hồ nhân tạo tuyệt đẹp (Ảnh: mytour)

Hồ Hòa Trung thuộc địa phận hai xã Hòa Ninh và Hòa Liên, (huyện Hòa Vang), cách trung tâm thành phố Đà Nẵng khoảng 20km về phía Tây.

Đây là hồ nhân tạo, cung cấp nước sinh hoạt và trồng trọt cho người dân hai xã Hòa Liên, Hòa Sơn và quận Liên Chiểu.

Khung cảnh “sơn thủy hữu tình”, thơ mộng và thanh bình rất thích hợp cho những hoạt động cắm trại, dã ngoại cho cả gia đình vào dịp lễ sắp tới. (Ảnh: Trí Trịnh)

Gần đây, hồ Hòa Trung được biết đến như một địa điểm du lịch sinh thái lí tưởng vào dịp cuối tuần cho người dân và du khách khi đến Đà Nẵng.

Đến đây, du khách được tham gia hoạt động vui chơi bơi thuyền trên hồ, hay cắm trại cũng là một ý tưởng không hề tồi cho chuyến du lịch dài ngày dịp lễ này. (Ảnh: Sưu tầm)

Một lưu ý nho nhỏ cho bạn khi du lịch ở hồ, vì nằm cách biệt khu dân cư nên việc tìm đồ ăn và nước sạch ở đây hơi khó khăn, nếu ở qua đêm hãy chuẩn bị đầy đủ lương thực và nước uống.

Khu sinh thái Hòa Phú Thành

(Ảnh: mytour)

Từ Tp. Đà Nẵng theo hướng đường đi Bà Nà – đường Trường Sơn, sau đó rẽ vào đường DT604 (đường đi Prao, Đông Giang), tới Km20 là tới khu du lịch sinh thái Hòa Phú Thành nằm tại xã Hòa Phú, (huyện Hòa Vang).

Đây là khu du lịch tổ hợp với nhiều hoạt động thể thao giải trí đa dạng. Bao gồm trượt thác cảm giác mạnh (Rafting), trượt dây cáp (Zipline), Massage Cá, nhà nghỉ và nhà hàng ăn uống với những món ăn dân dã truyền thống.

Đến đây có dịch vụ nhà nghỉ riêng dành cho các đoàn (theo kiểu nhà sàn truyền thống người Cơ tu), đặc biệt là nhà sàn tập thể có thể chứa được trên 500 khách. Ngoài dịch vụ nhà hàng và khu nhà nghỉ qua đêm, nếu đi trong ngày bạn có thể mang theo đồ ăn picnic. Khu du lịch có một khu dành riêng cho dịch vụ cho thuê chiếu, chòi riêng cho các nhóm nghỉ trưa và tổ chức ăn uống. Thông thường du khách sẽ vui chơi rồi ăn trưa tự túc tại đây.

Hoạt động hấp dẫn nhất khi tới Hòa Phú Thành là trò chơi trượt thác tự nhiên bằng xuồng cao su, mỗi xuồng chở 2 người, được trang bị đồ bảo hộ.

Mỗi ngày có 2 ca vào lúc 10h và 14h00 thời gian chuẩn bị cho mỗi ca là 30 phút. Các bạn nên sắp xếp thời gian di chuyển sao cho hợp lý để có thể tới đúng giờ. Hành trình trượt thác kéo dài khoảng 45 – 60 phút trải nghiệm trên dòng suối.

Giá vé khi chơi trò chơi cho khách ngoại tỉnh 320.000 đồng/lượt, khách nội tỉnh 250.000 đồng/lượt.

Đến đây du khách còn được trải nghiệm trượt dây cáp Zipline. Với đường trượt 2 dây cáp có độ an toàn cao cho du khách. Zipline tại đây chơi khá nhanh do đường tầm 300m có 2 chặng đi và về tạo thêm cảm giác mới lạ cho du khách lần đầu chơi trò này.

(Ảnh: kinhtevn.com.vn)

Hiện tại giá chính thức là 50.000 đồng/lượt. Cùng trải nghiệm cảm giác mạnh để có khoảng thời gian đáng nhớ bên người thân và bạn bè dịp lễ 30/4 đang tới gần.

Tận hưởng dịch vụ Fish Massage – Mát xa cá. Tuy không còn quá xa lạ, nhưng dịch vụ mát-xa cá vẫn thu hút đông đảo du khách lựa chọn khi đến với khu du lịch này. Cá ở đây là loại không có răng, dùng miệng rỉa da chết, vì vậy khá an toàn cho du khách. Nếu bạn chưa từng thử thì hãy trải nghiệm dịch vụ này một lần vào lúc nghỉ ngơi thư giãn mà không lo bị “chặt chém” giá cả chỉ với 30.000 đồng/người là bạn có thể tận hưởng dịch vụ thú vị này.

Phương tiện di chuyển và giao thông

Đà Nẵng nằm ở trên trục giao thông huyết mạch Bắc – Nam về cả đường bộ, đường sắt, đường biển và đường hàng không.

Máy bay: Bay từ Hà Nội hoặc Tp. HCM đến Đà Nẵng khá tương tự nhau, có giá vé dao động từ 700.000 – 2.200.000 đồng/lượt với các hãng hàng không như Vietnam Airlines, VietJet Air và Jetstar, thời gian bay là 1 tiếng 30 phút để đến Đà Nẵng. Hoặc bạn có thể săn giá rẻ của các hãng hàng không để giảm bớt chi phí du lịch.

Xe khách: Các hãng xe đi Đà Nẵng thường có giường nằm, bạn có thể tham khảo các hãng như Phương Trang, Sinh Café, Mai Linh, Hlink, Open Bus,… với giá vé từ 500.000 – 700.000 đồng/lượt và mất khoảng 18 đến 20 tiếng đi xe từ Hà Nội hoặc Sài Gòn.

Tàu hỏa: Giá vé xe lửa tuyến Sài Gòn – Đà Nẵng dao động từ 750.000 – 2.300.000 đồng/lượt, còn tuyến Hà Nội – Đà Nẵng sẽ từ 350.000 – 1.200.000 đồng/lượt, tùy thuộc vào loại tàu và hạng ghế, thời gian đi tàu khoảng 14 – 20 tiếng.

Hoài Phương