Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển (Quảng Ninh) đã cứu sống sản phụ Đào Thị Hồng Loan (29 tuổi, Hải Dương) bị vỡ tử cung do rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược hiếm gặp.

May mắn, chị Loan “vượt cạn” an toàn, bé gái chào đời nặng gần 2.9 kg, hồng hào khỏe mạnh, theo Sức Khỏe & Đời Sống.

Trước đó, sản phụ Loan nhập viện trong tình trạng đau bụng, máu chảy dữ dội, mang thai lần 3 ở tuần thứ 37, có tiền sử đẻ mổ.

Các bác sĩ chẩn đoán, sản phụ Loan bị rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược trên vết mổ đẻ cũ, tiên lượng nặng, nguy cơ xuất huyết dẫn đến tử vong cao, và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Vỡ tử cung do rau thai cài răng lược hiếm gặp, sản phụ ở Hải Dương suýt chết
Sản phụ Loan tại khoa Sản bệnh viện Việt Nam -Thụy Điển chiều 30/5. (Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống)

Bác sĩ Vũ Thị Dung, Trưởng khoa Sản (bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển) cho biết, rau tiền đạo trung tâm, rau cài răng lược như sản phụ Loan rất nguy hiểm, do trước đó bệnh nhân đã mổ đẻ 2 lần. Nguy cơ chảy máu dữ dội, đặc biệt 3 tháng cuối cùng của thai kỳ và chuyển dạ cao, dễ gây suy đa tạng, thậm chí tư vong nếu không cấp cứu kịp thời.

Hiện tại, sức khỏe 2 mẹ con sản phụ Loan đã ổn định và xuất viện 1- 2 ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, phụ nữ mang thai cần được thăm khám định kỳ và điều trị nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường.

Rau cài răng lược là bệnh lý hiếm gặp, xảy ra khi có sự bám dính bất thường hoặc xâm lấn một phần/toàn bộ bánh rau vào lớp cơ tử cung. Tùy vào mức độ xâm lấn mà chia ra thành 3 mức độ:

– Mức độ nhẹ: Là bánh nhau bám và xâm lấn một phần lớp cơ tử cung.

– Mức độ trung bình: Bánh nhau bám sâu vào lớp cơ tử cung nhưng chưa xuyên qua các cơ quan lân cận.

– Mức độ nặng: Bánh nhau ăn xuyên hết lớp cơ, lớp thanh mạc tử cung và ăn lan đến những cơ quan lân cận như bọng đái và ruột.

Phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai, mang thai trên 35 tuổi, từng phá thai nhiều lần hay mắc bệnh lý sản khoa như u xơ tử cung dưới niêm mạc, dính buồng tử cung… có nguy cơ cao bị rau cài răng lược.

H.H