Mới đây, sự kiện cô giáo 47 tuổi tử vong ít ngày sau khi nhuộm tóc để đi ăn cưới đã khiến các chuyên gia y tế phải nhắc lại những cảnh báo về tác hại và nguy cơ sức khỏe của việc nhuộm tóc.

Theo Sina, cô giáo Triệu 47 tuổi người Đại Liên, Trung Quốc có thể vẫn còn sống nếu không đi nhuộm tóc.

Để chuẩn bị đón năm mới và dự đám cưới, cô giáo họ Triệu này đã đi nhuộm tóc làm đẹp. Tuy nhiên sau khi nhuộm xong cô bắt đầu có triệu chứng dị ứng, dù vậy cô lại coi nhẹ và nói với chồng là bị cảm. Hai ngày sau triệu chứng nặng lên và mặt cô bắt đầu sưng phù màu đỏ, mắt sưng.

Lúc này vợ chồng cô mới vội nhập viện nhưng đã quá muộn. Cô giáo Triệu đã qua đời sau khi đi làm đẹp có vài ngày. Theo anh Vu, chồng của nạn nhân, thì trước đây cô Triệu đã từng 5 lần nhuộm tóc và lần nào cũng có dấu hiệu dị ứng, đều phải dùng thuốc mới khỏi. Lần này, trước khi nhuộm tóc sức khỏe của cô bình thường, tuy có hơi gầy nhưng khá khỏe mạnh.

Vợ chồng anh Vu có hai người con, con gái lớn 23 tuổi còn cậu con trai nhỏ mới lên 7. Sự ra đi đột ngột của vợ đã khiến ba bố con vô cùng hụt hẫng. Người chồng khổ tâm này không muốn truy trách nhiệm cho ai, chỉ hi vọng gửi đi thông điệp cảnh báo đến những người thường xuyên đi nhuộm tóc.

Nhuộm tóc dễ gây dị ứng và không an toàn cho sức khỏe con người

Sao Pauley Perrette cũng cảnh báo các fan của mình về nguy hại của thuốc nhuộm tóc (Ảnh: Internet)
Sao Pauley Perrette cũng cảnh báo các fan của mình về nguy hại của thuốc nhuộm tóc (Ảnh: Internet)

Thuốc nhuộm tóc chứa nhiều thành phần độc hại và dễ gây dị ứng, theo nhiều nghiên cứu khoa học.

Ngoài dị ứng, phụ nữ mang thai, đang cho con bú, những người vừa ốm dậy tuyệt đối không nên nhuộm tóc, chủ nhiệm khoa da liễu bệnh viện số 2 trực thuộc trường Đại học Nam Xương, Trung Quốc là ông Lưu Chí Cương cảnh báo.

Cho dù là người khỏe mạnh bình thường, nếu thường xuyên nhuộm và không gội sạch đầu, chất độc hại trong thuốc nhuộm có thể phá hủy da, ngấm qua da tích lũy trong cơ thể, thậm chí có thể dẫn đến những bệnh nguy hiểm như ung thư, ông Cường lưu ý.

Phóng viên tờ Dương Tử buổi tối ghé qua một số trung tâm thương mại để tìm hiểu về mặt hàng thuốc nhuộm tóc đã phát hiện, trên thị trường hiện có rất nhiều sản phẩm khác nhau với giá cả cũng khác nhau, phần lớn trên nhãn mác đều ghi rõ cảnh báo:

Trước khi sử dụng phải kiểm tra xem da có dị ứng hay không” hoặc “người có da đầu đang bị tổn thương hoặc dị ứng không thể sử dụng”, “người bị dị ứng thuốc nhuộm tóc nên thận trọng khi sử dụng”… nhưng không có cảnh báo chi tiết về “nhóm người không nên nhuộm tóc”, cũng không giới thiệu phương pháp kiểm tra dị ứng.

Ngay cả những tiệm làm tóc cũng chẳng mấy khi làm việc này cho khách. Họ thậm chí còn không hỏi khách có bị dị ứng thuốc nhuộm tóc hay không.

Vậy thử thuốc nhuộm thế nào?

Nhỏ thuốc nhuộm lên tay để kiểm tra phản ứng (Ảnh: Internet)
Nhỏ thuốc nhuộm lên tay để kiểm tra phản ứng (Ảnh: Internet)

Đầu tiên phải ghi nhớ trước khi quyết định nhuộm tóc, là bạn nên thử phản ứng của thuốc với cơ thể mình trước bằng cách chấm một giọt nhỏ thuốc vào bắp tay, để khô tự nhiên trong vòng 1-2 giờ. Nếu không có dấu hiệu bất thường thì cơ thể bạn không bị dị ứng với thuốc. Nếu xuất hiện triệu chứng ngứa, tấy đỏ, nổi mụn thì cần rửa ngay vùng tay nhỏ thuốc và tuyệt đối không sử dụng loại thuốc nhuộm tóc đó.

Những ai không nên nhuộm tóc

Việc nhuộm tóc nhiều với người bình thường cũng để lại những tác hại nhất định chứ chưa nói đến 2 nhóm đối tượng tuyệt đối không nên làm đẹp bằng hóa chất dưới đây.

1. Người cao tuổi

Không ít người cao tuổi vì muốn che giấu khuyết điểm trên mái tóc mà thường xuyên đi nhuộm đen. Tuy nhiên, bác sĩ Lưu cảnh báo, người già nhuộm tóc vô cùng nguy hiểm.

Nguyên nhân là bởi nhuộm tóc cần nhuộm từ chân tóc, thuốc nhuộm vì thế sẽ tiếp xúc với da đầu. Hơn nữa, tuổi thọ của mỗi lần nhuộm tóc ở người cao tuổi không được lâu, da đầu thường xuyên tiếp xúc, hấp thụ thuốc nhuộm sẽ dễ làm tổn hại đến sức khỏe.

2. Những người dễ bị dị ứng

Ngoài người già, phụ nữ có thai, đang cho con bú, người vừa ốm dậy, những người dị ứng thuốc, dị ứng sơn dầu, dị ứng thực phẩm, dị ứng phấn hoa… đều không nên nhuộm tóc.

Việc thay đổi loại thuốc nhuộm thường xuyên cũng không tốt cho da và sức khỏe người nhuộm tóc. Tốt nhất hãy để tóc tự nhiên một thời gian, để tóc có thể khỏe mạnh trở lại trước khi dùng hóa chất tác động lên.

Nguy cơ gây ung thư

Cách đây vài năm, các chuyên gia y tế tại Mỹ cũng đã chứng minh rằng các chất có trong thuốc nhuộm tóc như paraphenylenediamin gây dị ứng, chàm, hen, loét dạ dày, làm da mẩn đỏ, nhạy cảm với nắng và có thể gây tử vong nếu ngộ độc nặng. Các chất phụ gia như propylenglycol và isopropyl alcohol cũng gây tác hại không nhỏ. Prophylenglycol ảnh hưởng tới gan, thận, não, còn isoprophyl alcohol thì có thể gây trầm cảm, nhức đầu. Theo Cơ quan quốc tế nghiên cứu về ung thư IARC ở Pháp, việc những người sử dụng thuốc nhuộm có nguy cơ mắc các bệnh ung thư (đặc biệt là ung thư máu và ung thư bàng quang) cao gấp đôi so với những người không sử dụng loại hóa chất này.

Cuối cùng, các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn không nên lạm dụng việc nhuộm tóc để làm đẹp vì thuốc nhuộm tóc có nhiều tác hại cho tóc và sức khỏe, chỉ nên nhuộm khi cần thiết.

Minh Thành t/h

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.