Bệnh nhân V.V.H (61 tuổi, Tuyên Quang) đã được bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) phẫu thuật cố định thận phải về đúng vị trí sau 61 năm lạc xuống vị trí tiểu khung.

Trao đổi với Infonet, người nhà bệnh nhân cho biết, bệnh nhân H. đau bụng âm ỉ kéo dài nhiều tháng nay. Gần đây, tình trạng đau bụng ngày càng tăng nên gia đình đã đưa vào bệnh viện khám. Kết quả chụp CT, hình ảnh thận phải của bệnh nhân có nang và nằm lạc chỗ.

Trao đổi Gia Đình Mới, PGS. Đỗ Trường Thành cho biết, đây là trường hợp đặc biệt, bên thận phải của bệnh nhân lạc chỗ 61 năm nhưng vẫn hoạt động rất tốt.

Bác sĩ Thành cũng cho biết, thận lạc chỗ là bệnh bẩm sinh. Thông thường, khi thận lạc chỗ quá lâu sẽ không còn hoạt động và thường phải phẫu thuật cắt bỏ. Để phát hiện, mọi người cần chụp CT đa dãy kết hợp siêu âm ổ bụng.

Các bác sĩ khuyến cáo, với những bệnh nhân khi siêu âm ổ bụng chỉ phát hiện có một bên thận cần thực hiện CT đa dãy để xác định quả thận còn lại có bị lạc hay không để điều trị kịp thời.

Lan Phương