Mới đây, các bác sĩ bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (Phú Thọ) đã phẫu thuật kịp thời cứu anh Đ.V.T. (38 tuổi, Tuyên Quang) hôn mê, vỡ lún xương sọ và dập não do tai nạn giao thông.

Anh T. nhập viện trong tình trạng lơ mơ, vết thương vùng trán đỉnh gần 12 cm, bờ vết thương nham nhở, chảy máu nhiều, lộ mảng xương sọ vỡ lún, tổ chức não đùn ra ngoài, đồng tử trái giãn 3,5 mm, phản xạ ánh sáng kém, theo VTC.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, anh T. bị vỡ lún phức tạp xương trán đỉnh thái dương trái, tụ máu ngoài màng cứng, dập não đa ổ thái dương trái, xuất huyết dưới nhện.

cguoi dan ong o tuyen quang bi dap nao vo lun xuong so vi tai nan giao thong
Hình ảnh vết thương sọ não hở của bệnh nhân. (Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương)

Nhận thấy ca bệnh nặng, không đủ thời gian để chuyển lên tuyến trên, ê-kíp bác sĩ của bệnh viện đã nhanh chóng hội chẩn và quyết định phẫu thuật gấp.

Anh T. được hồi sức 30 phút trước khi mổ. Sau đó, bác sĩ đã mở sọ vole, nhấc bỏ các mảng xương vỡ lún, lấy máu tụ, cầm máu, tạo hình màng cứng.

May mắn, sau ca mổ, bệnh nhân được an thần, thở máy, huyết động ổn định nhưng vẫn đang được chăm sóc thêm tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện.

Bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho Gia Đình Mới biết, nếu sức khỏe diễn biến thuận lợi, sau 2 tháng, anh T. sẽ được phẫu thuật thêm một lần nữa để tạo hình hộp sọ bằng titan.

(Tổng hợp)