Sáng 5/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết có thêm 3 bệnh nhân mắc COVID-19 từ Nga trở về điều trị tại đây được công bố khỏi bệnh.

Trong số người về chung chuyến bay từ Nga về nước hôm 13/5, 34 người xét nghiệm dương tính với nCoV. 12 bệnh nhân sau đó được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị. Ngày 2/6, 4 người trong số này được công bố khỏi bệnh, sáng nay thêm 3 người nữa, theo báo VnExpress.

Danh sách 3 bệnh nhân gồm:

BN293: L.T.H., 30 tuổi, nam, trú tại Tân Hương, Tân Kỳ, Nghệ An, vào viện ngày 18/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm âm tính với virus corona vào các ngày 2/6 và 3/6.

BN302: T.V.D., 25 tuổi, nam, trú tại Vinh Quang, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, vào viện ngày 18/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm âm tính với virus corona vào các ngày 2/6 và 3/6.

BN320: Đ.M.T., 29 tuổi, nam, trú tại Hải Hậu, Nam Định, vào viện ngày 18/5. Quá trình điều trị bệnh nhân có nhiều lần xét nghiệm âm tính với virus corona vào các ngày 1/6 và 3/6.

Bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, cho biết ba bệnh nhân này bị tổn thương phổi nhưng không khó thở hay ho nhiều, không suy hô hấp, đáp ứng điều trị tốt. Một trong ba người phải thở oxy với nồng độ thấp song không tiến triển nặng hơn. 

Các trường hợp trên sẽ được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 328 người mắc COVID-19, trong đó, 305 người đã khỏi bệnh, đủ điều kiện xuất viện theo quy định của Bộ Y tế.