Du lịch Malaysia hiện nay khá thuận lợi, nhất là khi Malaysia nằm trong nhóm những nước “miễn phí” visa cho người Việt Nam. Hôm nay, chúng tôi sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm du lịch Malaysia với chi phí siêu rẻ cho những ai đang có ý định trải nghiệm trên đất nước này.

Đôi khi cuộc sống hối hả, vội vã dễ khiến con người ta mệt mỏi để rồi phải tìm đến những chốn bình yên như thế…

Thời gian thích hợp để du lịch

Bạn có biết tại sao Malaysia được gọi là “Thiên đường nhiệt đới” không? Đó chính là bởi thời tiết và khí hậu ở đây luôn ấm áp và mang tính nhiệt đới ẩm, hệ sinh thái rất đặc sắc, đa dạng và cực kỳ phong phú. Bởi vậy, bạn có thể đi du lịch Malaysia vào bất kỳ thời điểm nào trong năm:

– Từ tháng 4 đến tháng 9 là mùa khô ở Malaysia, nhiệt độ trung bình thường dao động từ khoảng 29 – 35º C. Bạn nên đi du lịch vào thời gian này, bởi các kế hoạch ăn chơi của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi những cơn mưa. Đặc biệt, đây cũng là thời điểm thích hợp để thực hiện một chuyến du lịch sinh thái và thưởng thức các loại hoa quả nhiệt đới.

– Từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là mùa mưa ở Malaysia. Bạn có thể bất chợt gặp những cơn mưa rào bóng mây khi đang tham quan một địa điểm nào đó. Nếu là người yêu thích những “bất ngờ” đó, bạn có thể đến Malaysia vào thời gian này, tuy nhiên, đừng quên mang theo áo ấm, áo mưa và ô nhé.

Chuẩn bị lên đường

  • Quần áo đồ đạc cá nhân xách tay 7kg
  • Điện thoại, sạc pin, ổ cắm 3 chân
  • Passport, giấy CMND, thẻ ngân hàng
  • Đổi tiền. Tỷ giá 1 Ringgit Malaysia (RM) khoảng 7.000 VND

Phương tiện, di chuyển:

Hiện nay, có nhiều hãng hàng không có đường bay từ Hà Nội và TP.HCM tới Kuala Lumpur như Air Asia, Vietnam Airlines, Malaysia Airlines, Tiger Airways… với giá trung bình 4 triệu đồng khứ hồi.

Thế nhưng, nếu chịu khó “săn” vé rẻ, bạn hoàn toàn có thể đặt chỗ thành công với giá chỉ trên dưới 2 triệu đồng. Tuy nhiên, nhược điểm của vé giá rẻ thường là chậm giờ, không linh hoạt về thời gian, số lượng vé ít nên khá mất công khi đặt. Ngoài ra, khi mua vé rẻ, bạn cũng không được thay đổi hành trình và không được hoàn trả. Thế nhưng, với tiêu chí tiết kiệm thì những vấn đề trên hoàn toàn không phải là chướng ngại.

Sân bay ở Kualar Lumpur cách khá xa trung tâm. Bạn nên đặt trước các chuyến xe bus hoặc đi tàu về nội thành. Giá vé tàu khoảng 200.000 đồng còn giá vé xe bus thì chỉ khoảng 60.000 – 70.000 đồng là về tới nhà ga KL Sentral trong trung tâm thành phố. Nếu bay Air Asia, bạn nên đặt vé xe buýt cùng với vé máy bay để có giá ưu đãi khoảng 40.000 đồng cho 2 chiều.

Trong thành phố, ngoài xe bus, khách du lịch có thể lựa chọn LRT (tàu điện) và monorail (tàu điện trên cao) để di chuyển tới các địa điểm trong thành phố. Hai phương tiện này được khá nhiều khách du lịch lựa chọn không chỉ bởi giá rẻ mà còn có những trải nghiệm thú vị mà ở Việt Nam bạn khó có được.

Bạn có thể truy cập vào các trang web để biết thông tin về tuyến đường và bến dừng của các phương tiện này hoặc mua bản đồ (loại dành cho khách du lịch, có cả tuyến đường tàu điện). Cứ 5 phút lại có một chuyến, các bến cách nhau khoảng một km, đi qua các điểm tham quan chính trong thành phố. Giá cả của cả LRT và monorail chỉ khoảng vài RM, tùy vào chặng đường bạn muốn đi.

Có một cảnh báo từ các chỉ dẫn trên mạng cũng như từ người dân địa phương, đó là không nên đi taxi ở Kuala Lumpur. Bởi lẽ phần lớn các xe taxi đều không có đồng hồ tính cước hoặc có thì cũng chạy rất nhanh và giá cả thì khá “trên trời”. Cùng một quãng đường, bạn có thể sẽ phải trả chi phí khác nhau tùy vào… “bác tài”.

Nếu trong tình huống quá cấp bách, bạn nên lựa chọn các tài xế người Hoa hoặc người Mã (có nước da sáng màu hơn người Ấn) bởi theo kinh nghiệm một số du khách, giá cả và thái độ của các bác tài này dễ chịu hơn. Nhớ mặc cả trước khi lên xe để không bị “choáng váng” khi trả tiền, bạn chỉ nên trả trên dưới 50% giá mà lái xe đề nghị.

Với những quãng đường ngắn, dưới 3km, bạn nên đi bộ để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể cảm nhận được trọn vẹn nhịp sống của thành phố. Tích cực giao lưu với người dân địa phương sẽ cho bạn nhiều kinh nghiệm quý báu và rất thực tế, thậm chí là những điều hoàn toàn không được chia sẻ trên Internet.

Bạn nên đi bộ để vừa tiết kiệm chi phí, vừa có thể cảm nhận được trọn vẹn nhịp sống của thành phố.

Khách sạn, nhà nghỉ

Tháp đôi Petronas ở khu KLCC tại thủ đô Kuala Lumpur.

Thông thường, các bạn trẻ đi du lịch thường theo cặp hoặc nhóm nên giá phòng sẽ được chia sẻ khiến chi phí giảm đi đáng kể. Ở Kuala Lumpur có nhiều loại phòng để lựa chọn, từ khách sạn cao cấp, bình dân, nhà nghỉ thông thường cho đến nhà nghỉ dưới hình thức ở ghép (ngủ giường tầng, nhiều người ở chung một phòng).

Hình thức ở ghép này có ưu điểm lớn nhất là giá rẻ, từ 60.000 đồng một đêm nhưng lại khá nguy hiểm, đặc biệt cho các bạn nữ khi ở chung với nhiều người lạ. Hơn nữa, điều kiện vệ sinh cũng khó được đảm bảo. Nếu đi một nhóm đông thì bạn có thể tham khảo hình thức này.

Còn với các nhóm bạn nhỏ, muốn một căn phòng khép kín thì nên tìm đến các khách sạn bình dân hoặc nhà nghỉ, với giá cả chỉ khoảng 20-30 USD (400.000-600.000 đồng) một đêm. Nếu chia cho số người thì chi phí này khá “dễ chịu”.

Con phố cổ Melaka được sơn đỏ

Nhà nghỉ càng xa trung tâm thì giá cả lại càng phải chăng. Khu KLCC (khu có tháp đôi Petronas) và khu Bukit Bintang giá cả đắt đỏ hơn nhưng lại ở trung tâm, tiết kiệm chi phí đi lại, có nhiều trung tâm thương mại. Còn khu China town giá rẻ hơn đôi chút, đông vui và cũng dễ dàng đi tàu điện vào trung tâm.

Giá cho 3 đêm vào khoảng 60-90 USD, nếu bạn đi 2 người sẽ chỉ mất chưa tới một triệu đồng. Nhớ đặt phòng trước trên mạng để có ưu đãi nhất.

Bạn nên đặt phòng trên booking.com, với trang web này, bạn có thể xem được phòng như thế nào, vị trí địa điểm của khách sạn, giá cả. Nếu thấy cái nào được thì bạn nên đặt luôn, thanh toán khi nhận phòng.

Khám phá ẩm thực đa dạng, phong phú khi du lịch Malaysia

Đồ ăn ở Malaysia bao gồm các món Hoa, Ấn và cả những món pha trộn giữa Hoa và Ấn. Đồ Hoa thì ăn hợp khẩu vị với người Việt hơn là những đồ Ấn, món nào cũng có cà-ri. Giá các món ăn không rẻ cũng không quá đắt, tuy có đắt hơn đồ ăn Thái một chút những giá vẫn hợp lý. Một món chính dao động từ 6-12 RM, còn ăn vặt từ 2-6RM.

Mỳ vịt quay ăn kèm nước sốt trong khu người Hoa có giá chỉ khoảng 4 RM (28.000 đồng) khá dễ ăn, phù hợp khẩu vị người Việt.

Ngoài ra, Malaysia nổi tiếng không kém Thái Lan bởi những xe trái cây lúc nào cũng tươi ngon và được cắt gọt cẩn thận, cho vào túi nilon tiện lợi. Nếu mua từ buổi sáng thì sẽ có nhiều lựa chọn hơn và hoa quả cũng tươi ngon hơn. Một túi trái cây nhỏ xinh có giá 1RM. Nước trái cây và bánh ngọt cũng được bán nhiều ngoài đường, đặc biệt là ở khu phố đi bộ, nhà ga, quanh trung tâm thương mại với chỉ giá vài RM nhưng khá ngon miệng.

  • Mỳ Penang assam laksa: Có vị chua và cay, thành phần bao gồm cá thu, me chua, các loại rau và sợi mỳ to, dai.
  • Cơm cà ri Nasi Kandar: Đây là món ăn của người Ấn Độ. Thành phần gồm cơm trắng, rưới sốt cà ri cay thêm thịt bò, gà, tôm, mướp tây, bầu đắng.
  • Salad trộn rau quả Rojak: Bao gồm xoài xanh, táo xanh, dưa chuột, đu đủ, ổi … được thái nhỏ, sau đó cho nước sốt cay và mắm tôm trộn cùng với tàu hũ rán. Có thể ăn cùng với sứa, tôm….
  • Lor bak: Món ăn truyền thống của Malaysia được làm từ thịt heo băm chiên ngập dầu, ăn với nước tương ớt đỏ cay và sốt trứng. Đây cũng là một trong số những món ngon mà bạn nên nếm thử khi du lịch Malaysia.
  • Hủ tíu xào Char kway teow: chế biến từ mỳ gạo chiên, nước tương, tôm tươi, nghêu, trứng, đậu tương và hành tươi, ăn trên lá chuối xanh.

Ngoài ra, các bạn có thể thưởng thức những món nổi tiếng khác như: Súp Koay Chiap, chè kacang, Lok lok, cháo ếch, Nasi lemak, Mee goreng, Sambal udang…

Chicken rice ball. Nhìn vậy chứ nhiều lắm, giá 30RM

Trên đây là một vài gợi ý khi du lịch Malaysia. Hy vọng những chia sẻ trên sẽ giúp các bạn có 1 chuyến đi Malaysia vui vẻ và tiết kiệm.

Video xem thêm: Thông minh là thiên phú nhưng thiện lương lại là sự lựa chọn

videoinfo__video3.dkn.tv||7b2df60bc__