Một ngôi làng không túi nilon cho đến đất nước công nhận quyền của tự nhiên, những bức ảnh dưới đây sẽ đưa bạn đi chu du đến những quốc gia du lịch xanh, nơi mà đời sống của cư dân đều rất thân thiện với thiên nhiên.

Lối sống bền vững và gần gũi với môi trường đang dần trở thành đề tài được mọi người quan tâm, và du lịch cũng không nằm ngoài vòng quay đó. Đã đến lúc du lịch xanh cần phải được cân nhắc như một cách để phát triển kinh tế bền vững cũng như giúp con người có những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa khi được hòa mình với thiên nhiên.

Quần đảo Azores – Bồ Đào Nha

(Ảnh: duhoc360.vn)

Mục tiêu quan trọng nhất của những cư dân sinh sống trên hòn đảo này chính là bảo vệ môi trường sống của những loài động vật hoang dã. Cho đến nay, số lượng các khu bảo tồn và khu dự trữ sinh quyển được UNESCO công nhận đang ngày một tăng lên và biến Azores thành một hòn đảo du lịch xanh đáng mơ ước của bất kỳ du khách nào.

(Ảnh: lalung.vn)

Quần đảo gồm 9 đảo núi lửa này được xếp vào danh sách 100 điểm du lịch xanh bền vững nhất trên thế giới. Ở nơi đây 28% nguồn điện của người dân sử dụng được tạo ra từ gió, và dự báo rằng đến cuối 2018, năng lượng gió sẽ chiếm đến 75% nhu cầu sử dụng của toàn hòn đảo. Đến với Azores, du khách có thể tham gia các hoạt động như lặn biển ngắm cá voi, san hô và du lịch quanh các khu rừng được bảo tồn nghiêm ngặt.

Đất nước Ecuador

(Ảnh: destinationecuador.com)

Đưa tự nhiên vào Hiến Pháp của đất nước như một chủ thế Pháp luật, Ecuador là quốc gia đầu tiền công nhận quyền tự nhiên một cách triệt để đến thế. Nhờ vào những nỗ lực của mình trong việc phát triển các dự án bảo vệ môi trường, Ecuador đã được bình chọn là một trong những điểm đến du lịch xanh hàng đầu thế giới trong 5 năm liên tiếp.

(Ảnh: shutterstock.com)

Ecuador có chủ quyền với quần đảo Galapagos, đồng thời sở hữu một diện tích rừng Amazon rất rộng lớn, được xem như thành trì cuối cùng của rừng mây Nam Mỹ. Mặc dù nơi đây sở hữu một lượng dầu mỏ rất hấp dẫn các nhà khai thác công nghiệp, tuy nhiên những vấn đề về môi trường đó không thể cản trở nơi đây được xem như là ngôi nhà sinh thái được đánh giá cao nhất trong khu vực.

Thị trấn Freiburg, Đức

(Ảnh: ringhotels.de)

Khi đến với thị trấn Freiburg, điều mà du khách cảm thấy ấn tượng đầu tiên chính là những tấm pin năng lượng mặt trời trên khắp mái nhà giúp cư dân nơi đây có thể chủ động sản xuất nguồn điện phục vụ nhu cầu của chính mình. Ngoài ra chính quyền của khu vực cũng thi hành các chính sách bảo vệ môi trường như khuyến khích người dân đi bộ và xe đạp thay cho các loại phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Chính vì vậy không khí ô nhiễm và tiếng ồn của giao thông không bao giờ là nỗi lo của thị trấn từng bị tàn phá bởi chiến tranh thế giới thứ hai này.

(Ảnh: freiburg.de)

Rwanda

(Ảnh: Africa.com)

Rwanda là một quốc gia nhỏ nằm ở trung tâm châu Phi và là một trong số ít những quốc gia trên thế giới ban hành luật cấm sử dụng túi nhựa trên cả nước. Điều này giúp nơi đây trở thành thành viên của những quốc gia du lịch xanh nhất thế giới. Trong số các quốc gia cấm sử dụng túi nilon còn có Cameroon,Kenya, Guinea-Bissau, Mali, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Malawi và Mauritania.

(Ảnh: djasso.com)

Bên cạnh đó, Rwanda còn nhiều thành tựu đáng tự hào như bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng như khỉ, sư tử và tê giác. Mỗi tháng các cộng đồng cư dân địa phương đều tham gia vào hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng và khắc phục thiên tai, tạo ra các khu vực nông nghiệp có năng xuất cao. Vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng, du khách tơi đây có thể tham gia vào “Ngày vệ sinh quốc gia”, thời điểm mà tất cả mọi người, kể cả tổng thống sẽ phải xuống đường dọn rác và làm sạch đất nước.

Torri Superiore – Italia

(Ảnh: torri-superiore.org)

Nơi đây khá vắng vẻ vì chỉ có khoảng 20 cư dân định cư sinh sống. Cuộc sống của người dân diễn ra khá yên bình với đa phần các sản vật tự cung tự cấp, nước nóng làm bằng năng lượng mặt trời, lương thực ngay trong vườn nhà và đặc biệt là các nhà vệ sinh được thiết kế để giảm ô nhiễm môi trường và tận dụng làm phân bón.

(Ảnh: ashui.com)

Đến với Torri Superiore, du khách sẽ được trải nghiệm vẻ đẹp của các kiến trúc thời trung cổ được phục hồi và bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt và công phu, khi mà Torri Superiore được xây dụng chỉ bằng gỗ và sơn thân thiện với môi trường cũng như các vật liệu có ở địa phương.

Uruguay

(Ảnh: travelandleisure.com)

Nếu Ecuador hợp pháp hóa tự nhiên thì Uruguay lại hợp pháp hóa cỏ dại. Nơi đây thực sự là thiên đường cho những ai yêu thích du lịch xanh. 90% nguồn năng lượng điện trên toàn quốc được sản xuất từ gió, nước, và chất thải công nghiệp. Đây là một thành tựu đáng mơ ước cho bất kể quốc gia nào.

(Ảnh: vebay247.vn)

Nếu bạn muốn trải nghiệm một cuộc sống tránh xa các ảnh đèn điện xa hoa, wifi phiền phức và những sao nhãng đến từ cuộc sống đô thị hiện đại, ghé thăm thành phố Cabo Polonio với những bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến bên bờ biển chắc chắn sẽ giúp bạn lấy lại cảm hứng tận hưởng cuộc sống.

Isle of eigg – Scotland

(Ảnh: mjgholland.co.uk)

Hòn đảo Isle of Eigg được tư nhân hóa từ năm 1997 và ngay nay nó được dùng với mục đích du lịch. Nhưng không như những hòn đảo khác bị con người tàn phá, chủ nhân của nó đã bảo tồn vẻ đẹp hoang sơ và các loại động vật quý hiếm quanh hòn đảo như cá voi, đại bàng và hải âu cổ rụt với định hướng phát triển du lịch xanh bền vững.

(Ảnh: BBC.com)

Cũng như các địa phương phát triển du lịch xanh khác, đa số nguồn năng lượng ở đây là năng lượng tái tạo, và là hòn đảo có lưới điện “xanh” phủ kín toàn khu vực đầu tiên trên thế giới.

Bristol – Anh

(Ảnh: secretescapes.com)

Xe bus chạy bằng chất thải thực phẩm, tiết kiệm năng lượng thành phố ở mức tối đa, những quán cà phê có đồ ăn làm từ nguyên liệu đã bị bỏ đi, đó chính là những gì mà người ta sẽ nghĩ đến khi nói đến Bristol. Những thành tựu nổi bất của thành phố nằm ở Phía Tây Nam nước Anh đã giúp nó liên tục đứng đầu trong danh sách những thành phố tiêu thụ ít năng lượng nhất của Anh Quốc. Không chỉ vậy, Bristol vẫn đang liên tục phát triển các ý tưởng xanh giúp giảm thiểu lãng phí hơn nữa cho cư dân cũng như hạn chế tác động của con người tới môi trường xung quanh.

(Ảnh: urbantide.com)

Thụy Sĩ

(Ảnh: anphacoin.com)

Nói đến du lịch xanh thì người ta chắc chắn phải ghé thăm các quốc gia Bắc Âu, và đặc biệt là Thụy sĩ, nơi được mệnh danh là quốc gia đáng sống nhất thế giới. Nơi đây còn được thiên nhiên ban tặng những dãy núi tuyết hùng vĩ trắng xóa đẹp đến mê lòng, ngọn đồi hương thảo, dòng suối trong vắt và không khí trong lành.

(Ảnh: saigontourist.net)

Ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng cư dân, chính quyền và doanh nghiệp ở Thụy Sĩ cực kỳ cao, 80% nước ở các sông hồ trên khắp cả nước đều có thể uống được trực tiếp, và những cây cổ thụ cũng không phải là hiếm khi bạn ghé thăm các thành phố ở Thụy Sĩ. Sau khi liên tục giữ vị trí quán quân trong báo cáo Du lịch toàn cầu và cạnh tranh du lịch, Thụy Sĩ tiếp tục giảm rác thải, sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện chất lượng nước và cam kết duy trì đa dạng sinh học.

Phát triển kinh tế đã khó, nhưng phát triển kinh tế bền vững và giúp cuộc sống của cư dân không cản trở tới cuộc sống của các sinh vật cũng như môi trường xung quanh còn khó hơn. Hơn bao giờ hết, du lịch xanh đang nắm giữ một chiếc chìa khóa quan trọng để phát triển kinh tế của cư dân các quốc gia trong khu vực đói nghèo cũng như những quốc gia từng trải qua quá trình phát triển đô thị hóa ồ ạt, hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều hơn nữa những miền đất được con người tôn trọng và nâng nui như thế.

Trọng Đạt