Con trẻ là những mầm non, những búp măng xinh tươi và non nớt, cho nên chúng cần được sự quan tâm chăm sóc tận tình của cha mẹ. Đôi khi chỉ một chút lơ là nho nhỏ đến con trẻ cũng gây ra điều đáng tiếc. Một số trường hợp dưới đây sẽ giúp bạn lưu tâm hơn trong vấn đề này, chúng ta cùng xem nhé.

1. Điều hòa

Điều hòa là một vật dụng rất đỗi bình thường đối với các gia đình hiện nay. Nhưng cũng trong thời buổi này đã xảy ra những vụ việc gây chết người mà có liên quan đến cục nóng điều hòa. Những tin tức như vậy xuất hiện ngày càng nhiều, gần đây nhất là tin một cậu bé 6 tuổi đã tử vong sau khi tiếp xúc với máy điều hòa. Khi gia đình phát hiện thì đã quá muộn.

Lẽ ra đã có thể tránh được, nhưng chỉ vì một chút lơ là của người lớn mà không thể cứu vãn. Bởi vậy các bậc phụ huynh nhất định phải chú ý. Con trẻ không hiểu về điện, thấy điều gì hay đồ gì mới lạ đều tò mò muốn khám phá, bởi vậy luôn tiềm ẩn những nguy hiểm có thể phát sinh bất cứ lúc nào.

Cha mẹ phải luôn chú ý, khi ra ngoài đừng bao giờ để con cái rời khỏi tầm mắt.

2. Bóng bay

Những quả bóng bay nhiều màu sắc và hình thù khác nhau luôn là món đồ chơi yêu thích của trẻ em. Đặc biệt là vào mùa hè, thứ đồ này dường như được bày bán trên khắp các con phố lớn nhỏ. Nhưng chúng lại chứa hỗn hợp ô xy và hidro, một khi phát nổ sẽ có sức sát thương lớn, thậm chí có thể gây chết người.

Món đồ chơi mua vui này như những quả bom treo lơ lửng trên đường phố.

Biện pháp tốt nhất là nghiêm cấm thổi bóng, thả bóng bay ở nơi công cộng trong mọi trường hợp; chỉ nên cho trẻ chơi các loại bóng được thổi phồng bằng khí trơ để đảm bảo an toàn.

3. Không để trẻ nhỏ ở nhà một mình

Từ nửa đầu năm trở lại đây đã xảy ra không ít vụ việc trẻ rơi từ tầng cao xuống, khiến nhiều gia đình không thể yên tâm.
Nguyên nhân của sự việc này thường là do cửa sổ phòng lắp đặt không chắc chắn, một số đồ vật lớn hay được đặt cạnh cửa sổ như bàn đọc sách, giường hoặc ghế sô pha khiến trẻ nhỏ dễ dàng trèo lên.

Một nguyên nhân khác nữa là do các bậc phụ huynh không giáo dục con em về an toàn.

Cho nên, vì sự an toàn của trẻ nhỏ, không nên để trẻ ở nhà một mình.

4. Không để trẻ chơi gần khu vực có nước một mình

Hàng năm cứ đến hè lại xảy ra rất nhiều vụ việc trẻ nhỏ bị đuối nước làm không ít cha mẹ mất đi con cái.

Nếu bạn đưa con đi câu cá hay đi bơi, nhất định phải để mắt tới chúng, đừng bao giờ để các con đi quá xa bạn.

Nếu bé muốn học bơi, hãy tìm cho bé một huấn luyện viên chuyên nghiệp, tuyệt đối không đưa trẻ đến những ao hồ không rõ nông sâu, không có biện pháp an toàn khi chẳng may xảy ra sự cố sẽ rất khó để xoay sở kịp thời.

Chú ý: đừng để con trẻ rời xa tầm mắt bạn một mình chơi bên hồ nước.

5. Không để trẻ một mình trong xe

Ngày nay, không ít cặp vợ chồng trẻ mang theo con nhỏ ra ngoài làm việc. Trên đường đi, khi con ngủ say liền đặt con ngủ trong xe rồi khóa cửa lại. Bẵng đi một lúc liền… quên luôn.

Đây là một tình huống hết sức nguy hiểm. Không chỉ vì khi trẻ bị nhốt một mình một chỗ sẽ cảm thấy bức bối. Bạn xem, mùa hè nắng chói chang, sau khi bị phơi nắng, nhiệt độ trong xe sẽ tăng cao. Thời gian càng dài thì nhiệt độ càng cao, ngay đến người lớn còn chịu không nổi huống chi trẻ nhỏ. Khi đó sức đề kháng của trẻ còn yếu sẽ dẫn đến mất nước thậm chí là tử vong.

6. Không để trẻ thò đầu ra ngoài cửa sổ

Khi đang lái xe bạn cũng cần chú ý đến con trẻ, vì tình huống này rất dễ xảy ra việc ngoài ý muốn.

Ngoài ra, khi lái xe đưa trẻ ra ngoài, tốt nhất nên để trẻ ngồi trên ghế an toàn của trẻ, như vậy dù xảy ra sự cố thì vẫn đảm bảo an toàn cho trẻ.

7. Không cho trẻ lại gần vật nuôi lạ

Trên cơ thể động vật có rất nhiều vi khuẩn và kí sinh trùng gây bệnh, có nhiều loại đến ngày nay y học vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Ví dụ như bệnh dại là căn bệnh truyền nhiễm cấp tính có tỉ lệ tử vong là 100%, người bệnh được chuẩn đoán sống được 35 ngày sẽ không vượt quá 10 ngày.

Mùa hè mọi người sẽ dẫn thú cưng, đa số là chó, đi dạo nhiều hơn, mà chúng thì rất hay chạy nhảy lung tung. Vì vậy hãy giữ con bạn tránh xa những con vật lạ đó, chẳng may bị chúng cắn thì hậu quả thật khó lường.

8. Đèn đất ở công viên

Theo một cư dân mạng tiết lộ, những chiếc đèn đất lộ ra trên mặt đất và được cho là chẳng có gì nguy hiểm lại có nhiệt độ lên đến hơn 100 độ C.

Trẻ nhỏ hiếu kỳ sẽ ấn tay lên, kết quả là cả bàn tay bị bỏng, như thế này. Nhìn bức ảnh này bạn có thấy đau lòng không? Vì vậy các bậc cha mẹ đừng để thêm bất cứ đứa trẻ nào bị thương như vậy nữa.

9. Thang trượt kim loại

Một bạn nhỏ khi đang chơi đùa ở một sân chơi tại Mỹ đột nhiên khóc thét lên. Người mẹ đang nói chuyện ở gần đó vội vàng chạy tới, phát hiện bàn chân cô con gái mọc một cái mụn nước lớn. Sau khi mụn nước vỡ, bàn chân xuất hiện các triệu chứng bỏng như lột da, sưng đỏ…

Đường ray là một trò chơi mà các bé gái rất yêu thích có vỏ ngoài làm bằng kim loại trơn nhẵn. Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, nhiệt độ của phần cầu thang nhô ra dần nóng lên, cô bé khi bước lên đã tiếp xúc chân trần với bề mặt kim loại nóng bỏng khiến bàn chân bị bỏng.

Các bậc cha mẹ nên lưu ý: vào mùa hè, các dụng cụ kim loại như cầu thang, giá đỡ hay dụng cụ tập thể dục dễ trở thành những lò nhiệt gây bỏng cho chúng ta, đặc biệt là cho trẻ nhỏ.

10. Đồ chơi làm bằng nhựa

Sự thật thì sự hấp thụ nhiệt của nhựa không thua kém gì kim loại. Nhiệt độ bề mặt một chiếc cầu trượt nhựa dưới ánh nắng lúc 12 giờ trưa đạt tới 63,7 độ C.

Nhiệt độ này đủ để gây bỏng rồi. Còn kim loại thì sao, hãy cùng xem nhé: đặt tôm tươi và vài miếng thịt lên bề mặt kim loại này, nửa tiếng sau chúng đã bị nướng chín. Riêng hai miếng thịt lợn chỉ 5 phút đã chín sơ bộ rồi.

Thật nguy hiểm! Mọi người nhất định phải luôn chú ý để giữ an toàn cho bản thân và những người xung quanh, đặc biệt là trẻ nhỏ nhà mình nhé.

Quỳnh Chi

Xem thêm: