Ông Donald Trump (Tổng thống) từng phát biểu công khai rằng các hình ảnh vệ tinh cho thấy những diễn biến nghiêm trọng tại Trung Quốc trước khi đại dịch bùng phát. Ông khẳng định hoả điểm ban đầu diễn ra tại Vũ Hán với số lượng người thiệt mạng rất lớn, khởi đầu cho cuộc khủng hoảng COVID-19 gây ảnh hưởng trên toàn thế giới.

Vừa qua, ông Dư Mậu Xuân, Giám đốc Trung tâm Trung Quốc thuộc Viện Hudson, đã xuất bản bài viết khẳng định ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về thảm họa Vũ Hán. Bài viết nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các thuật ngữ né tránh sau sáu năm đại dịch làm ngưng trệ toàn cầu. ĐCSTQ bị cáo buộc trực tiếp gây ra sự bùng phát của vi-rút, che giấu thông tin trong giai đoạn then chốt và cản trở cộng đồng quốc tế tiếp cận hồ sơ sự thật.

Viện Vi-rút Vũ Hán từng lưu giữ hơn 15.000 mẫu vi-rút từ dơi và được cấp phép xử lý các tác nhân sinh học nguy hiểm cấp độ 4, bao gồm các biến thể mầm bệnh được tăng cường độc tính. Dù là cơ sở duy nhất xử lý mầm bệnh nguy hiểm nhất tại Trung Quốc, đánh giá của Bộ Khoa học và Công nghệ ĐCSTQ chỉ xếp cơ sở này ở mức trung bình. Trước đó, ông Viên Chí Minh, Giám đốc phòng thí nghiệm BSL-4 thuộc Viện Vũ Hán, cùng các đồng nghiệp từng cảnh báo về những rủi ro sinh học nghiêm trọng do quản lý yếu kém, thiếu nhân sự chuyên môn và quy trình xử lý chất thải không đạt chuẩn.

Lịch sử cho thấy sự che giấu thông tin của ĐCSTQ từng diễn ra trong đại dịch SARS năm 2002. Thời điểm đó, chính quyền che giấu dịch bệnh để bảo đảm không khí ổn định cho Đại hội 16 và việc giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quân sự Trung ương của ông Giang Trạch Dân, dẫn đến hậu quả lây lan toàn cầu. Kịch bản này tiếp tục lặp lại với ông Tập Cận Bình (Chủ tịch nước) trong đại dịch COVID-19.

Ngay sau khi dịch bùng phát tại Vũ Hán, ĐCSTQ đã ra lệnh tiêu hủy các mẫu vi-rút vào ngày 01 tháng 01 năm 2020 và đưa quân đội vào tiếp quản cơ sở nghiên cứu. Thay vì cung cấp dữ liệu thực nghiệm để làm rõ nghi vấn về rò rỉ phòng thí nghiệm, cơ quan này lại yêu cầu nhân viên thề trung thành với ban lãnh đạo ĐCSTQ. Đến năm 2025, Tổ chức Y tế Thế giới xác nhận Trung Quốc vẫn từ chối cung cấp hàng trăm chuỗi gen ban đầu của SARS-CoV-2 và các dữ liệu nghiên cứu liên quan.

Đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của khoảng 14,5 triệu người trên toàn cầu, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD cho nền kinh tế thế giới. Giới phân tích và ông Dư Mậu Xuân kêu gọi cộng đồng quốc tế thiết lập cơ chế chế tài bắt buộc, yêu cầu ĐCSTQ phải mở cửa toàn bộ cơ sở dữ liệu, sổ tay phòng thí nghiệm và chấp nhận các cuộc điều tra độc lập để chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, đạo đức và kinh tế.

Theo Vision Times.

Từ Khóa: