Hiện nay tại Thượng Hải có hơn 2 triệu phụ nữ chưa kết hôn. Trong đó, số lượng phụ nữ độc thân trên 30 tuổi lên tới khoảng 1 triệu người. Con số này không chỉ phản ánh các vấn đề trong thị trường hôn nhân, mà còn cho thấy sự lựa chọn bất đắc dĩ của giới trẻ tại các thành phố lớn trước áp lực thực tế.

Gần đây, số lượng phụ nữ lớn tuổi tham gia xem mắt tại Thượng Hải tăng mạnh. Một số phụ nữ khoảng 35 tuổi thậm chí tuyên bố không cần sính lễ, không cần nhà xe, chỉ cần đối phương đồng ý kết hôn. Tuy nhiên, nhiều nam giới vẫn từ chối ngay khi nghe đến tuổi tác của họ. Điển hình là trường hợp một nữ tiến sĩ 36 tuổi, sở hữu căn hộ 130 mét vuông phía sau chùa Tĩnh An, nhưng vẫn bị nam giới e ngại và không muốn làm quen.

Một số chuyên gia trong ngành cho rằng, nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ độc thân lớn tuổi chậm kết hôn là do yêu cầu quá cao đối với bạn đời. Tại một siêu đô thị như Thượng Hải, nhiều phụ nữ có học vấn tốt, thu nhập cao và sự nghiệp ổn định. Họ mong muốn tìm được một nam giới địa phương có điều kiện tốt hơn mình về mọi mặt. Tuy nhiên, số lượng nam giới đáp ứng được các tiêu chuẩn này lại rất hạn chế, dẫn đến tình trạng nữ giới có điều kiện tốt nhưng khó tìm được đối tượng phù hợp.

Ở chiều ngược lại, ngày càng nhiều thanh niên không muốn kết hôn. Nguyên nhân sâu xa xuất phát từ áp lực kinh tế. Với mức lương hạn hẹp, họ phải đối mặt với các khoản vay mua nhà, mua xe và chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Khó khăn về tài chính khiến việc kết hôn và sinh con trở thành một gánh nặng quá lớn đối với nhiều người.

Nhiều ý kiến cho rằng, đối với những người bình thường hoặc người nghèo, các mâu thuẫn tưởng chừng như vấn đề tình cảm trong hôn nhân thực chất đều bắt nguồn từ tiền bạc. Cuộc sống sau khi kết hôn đòi hỏi chi phí cho sinh hoạt hàng ngày, giao tiếp xã hội, trả nợ và nuôi dạy con cái. Nếu hai vợ chồng làm việc cật lực mà vẫn không dư dả, hôn nhân sẽ rất dễ rạn nứt.

Nhiều người đưa ra lời khuyên rằng, trước khi kết hôn, các cặp đôi cần suy nghĩ kỹ xem thu nhập của cả hai có đủ trang trải cuộc sống gia đình hay không. Nếu không thể lo liệu các chi phí cơ bản, họ cần cân nhắc việc kết hôn. Ngoài ra, các cặp đôi cũng cần tính toán trước phương án chăm sóc con cái sau này, thay vì quyết định lập gia đình chỉ dựa trên cảm xúc nhất thời.

Đối với nam giới, nhiều người chọn cách không kết hôn nếu không có nền tảng kinh tế và thu nhập ổn định. Họ nhận thức rõ bản thân không đủ khả năng gánh vác các khoản chi phí cho vợ và con cái. Trong khi đó, việc kết hôn hiện nay thường đi kèm với các yêu cầu về nhà cửa, xe cộ và sính lễ. Trừ khi có đủ tài chính, nhiều nam giới thà chọn cuộc sống độc thân để tránh tạo thêm áp lực kinh tế cho bản thân và gia đình.

Các số liệu cho thấy độ tuổi kết hôn lý tưởng thường từ 27 đến 30 tuổi. Ở độ tuổi 20, nhiều người chưa trưởng thành về mặt tâm lý và có cái nhìn không thực tế về hôn nhân. Khi bước sang tuổi 30, đa số đã trải qua những thử thách ngoài xã hội và suy nghĩ chín chắn hơn. Ngược lại, nam giới độc thân ngoài 30 tuổi thường gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời do thiếu quan tâm đến ngoại hình, lối sống khép kín, tính cách hướng nội hoặc thu nhập thấp.

Trong thị trường hôn nhân, nam giới lớn tuổi thường có xu hướng chấp nhận thực tế. Khi kinh tế chưa cho phép, họ chọn cách sống độc thân. Tuy nhiên, nếu sau này họ xây dựng được sự nghiệp và có tài sản, họ vẫn có nhiều cơ hội tìm được bạn đời trẻ tuổi hơn. Ngược lại, đối với phụ nữ lớn tuổi, việc tìm kiếm một đối tượng tương xứng về tuổi tác, học vấn, thu nhập và hoàn cảnh gia đình ngày càng trở nên khó khăn hơn.

(Theo SecretChina)