Mẹ càng “lười biếng” gia đình sẽ càng hạnh phúc. Thoạt đầu nghe đến câu này sẽ có không ít người phản ứng. Tuy nhiên, bạn hãy đọc tiếp…

Có một điều mà hầu như ai ai cũng đều phải công nhận: Các bà mẹ thật vất vả! Các mẹ không chỉ phải ở ngoài phòng khách mà còn phải vào trong nhà bếp, vừa phải hỗ trợ chồng lại thêm việc dạy dỗ con cái; vừa phải dịu dàng, hiền thục, lại phải là một phụ nữ độc lập.

Tuy nhiên, các mẹ đôi khi có thể “lười biếng” một chút. Bởi như vậy không chỉ khiến mình được thoải mái hơn một chút, mà còn có thể giúp gia đình hạnh phúc hơn.

Mẹ biết “lười biếng” thì khả năng ‘tự chăm sóc mình’ của con cái sẽ mạnh hơn

Một số bà mẹ quá chăm chỉ, luôn kiêm nhiệm hết mọi thứ cho con, dù con đã lớn vẫn lo liệu cho con từ đầu tới chân, mọi việc phải chu toàn thì mới yên tâm.

Người mẹ như vậy không những rất mệt, mà còn khiến con cái trở nên ỷ lại và dựa dẫm, hình thành thói quen há miệng chờ sung của trẻ.

Vậy nên, người mẹ phải học được cách buông tay đúng lúc, để trẻ tự làm những việc phù hợp với sức mình. Nếu phòng bừa bộn hãy để con tự dọn dẹp; bài làm xong rồi hãy để con tự mình kiểm tra trước…

“Người mẹ lười nhác” không phải là bàng quan đứng nhìn, mà phải là “thân lười mà tâm không lười”.

Khi nào cần ra tay thì hẵng ra tay, người mẹ như vậy vừa nhàn hạ, mà khả năng độc lập của con cái cũng sẽ được nâng cao lên.

Người mẹ phải học được cách buông tay đúng lúc, để trẻ tự làm những việc phù hợp với sức mình. (Ảnh: montessori-vietnam.org)

Vợ biết cách “lười biếng”, chồng mới “chăm chỉ” hơn

Các bà mẹ phải biết rằng, những ông chồng lười biếng đều là do những bà vợ chăm chỉ nuông chiều mà thành. Vợ làm càng nhiều, thì chồng làm càng ít, càng chiều chồng thì chồng lại càng giống như trẻ con. Không có ai sinh ra đã biết làm việc nhà, cho nên vợ phải cho chồng cơ hội chung tay cùng vun vén.

Tin tưởng rằng chồng có thể làm tốt việc nhà, cũng không nên chỉ trích chồng nếu anh ấy chưa làm tốt

Nếu chỉ trích thì chỉ càng khiến anh ấy trở nên khó chịu. Hãy làm một người vợ biết “lười biếng”, động viên, khích lệ chồng đỡ đần việc gia đình. Làm được như vậy, người chồng mới có thêm tự tin và tích cực làm việc, anh ấy cũng sẽ chăm chỉ hơn, cuộc hôn nhân cũng nhờ đó mà ấm áp hơn.

Người mẹ biết “lười biếng” sẽ không vừa làm việc nhà vừa than vãn và oán trách, sẽ không xoay quanh chồng con suốt cả ngày. 

Người mẹ như vậy, bề ngoài có vẻ lười biếng nhưng kỳ thực lại là người phụ nữ thông minh.

Họ ít khi làm khó bản thân, cũng ít khi so bì với người khác, cũng nhờ vậy mà mọi thứ đạt được sẽ nhiều hơn.

Người vợ “lười biếng” không phải khoanh tay đứng nhìn, mà phải biết cách gắn kết hạnh phúc trong gia đình. (Ảnh: Pinterest)

Vậy nên, những người mẹ vất vả, hãy học cách “buông tay”!

Mẹ là nhân vật trung tâm trong mỗi gia đình, người mẹ biết “lười biếng” sẽ càng thêm dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương, sẽ không dễ dàng nổi giận và oán hận. Điều này rất có ích cho hôn nhân và con cái trong gia đình.  

Cuối cùng, người mẹ biết cách “lười biếng” không phải ngồi yên phó mặc, cũng chẳng phải không yêu thương chăm sóc gia đình, mà là đang dụng tâm nghĩ cho người khác. Người mẹ ấy đang giúp con mình ngày một trưởng thành và độc lập hơn. Người vợ ấy đang giúp chồng mình có trách nhiệm hơn đối với gia đình. Người phụ nữ ấy là đang dùng tình yêu thương và trách nhiệm để gắn kết hạnh phúc trong gia đình.

Vậy nên, các bà mẹ thay vì ngồi than vãn oán trách và ôm đồm mọi việc, hãy học cách buông tay, học cách “lười biếng”, bạn sẽ nhàn hạ hơn, gia đình cũng sẽ hạnh phúc hơn!