Robot Sophia mới đây nhận được lời cầu hôn trong chuyến thăm đến Ấn Độ và đã có cách đối đáp quyết đoán và rất thông minh.

Theo Daily Star, Sophia đã có bài phát biểu tại một hội nghị công nghệ về tương lai của con người và máy móc mang tên IIT-Bombay Techfest tại Ấn Độ hồi đầu tuần trước. Bài phát biểu của cô thu hút được sự chú ý của hơn 3.000 người tham dự, thậm chí có người còn cầu hôn cô ngay trong hội nghị.

Động thái này là lời đáp lại tuyên bố của Sophia hồi tháng 11 khi nữ robot công dân của Ả rập Saudi khiến dư luận “dậy sóng” khi chia sẻ mong muốn sớm được lập gia đình và có con trong một cuộc phỏng vấn, cô cho rằng gia đình “là điều thực sự quan trọng”.

Sophia được Ả rập Saudi cấp quyền công dân hồi tháng 10/2017 và bày tỏ mong muốn lập gia đình 1 tháng sau đó (Ảnh: ĐKN)

Đáp lại lời đề nghị bất ngờ này, Sophia đã từ chối một cách thẳng thắn khi nói: “Tôi lịch sự từ chối lời cầu hôn này. Dù sao cũng xin cảm ơn”.

Trả lời về ngôn ngữ mà Sophia hay sử dụng, robot này nói: “Tôi chỉ mới 2 năm tuổi, cho đến nay tôi chỉ biết tiếng Anh và tiếng Trung nhưng trong những năm tới, tôi sẽ học thêm nhiều ngôn ngữ khác”.

Bình luận về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI), Sophia cho rằng con người hoàn toàn có thể sống hòa bình với máy móc. Đối với những người coi robot là “mối đe dọa”, Sophia nói: “Công nghệ đã tạo ra tôi nhưng triết lý mới là những gì đưa tôi tiến về phía trước”.

Sophia từng tuyên bố sẽ hủy diệt loài người (Ảnh: CNBC)

Sophia là một robot trí tuệ nhân tạo có khuôn mặt giống người được phát triển bởi Hanson Robotics. Nhà thiết kế David Hanson đặt mục tiêu chế tạo “những cỗ máy thiên tài thông minh hơn con người và có thể học hỏi tính sáng tạo, cảm thông và lòng trắc ẩn”. Robot này bắt đầu nổi tiếng sau khi có tuyên bố gây sốc “sẽ hủy diệt loài người” vào năm 2015.

Hoài Anh