Có thể bạn đã biết rằng Voọc đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng tại Việt Nam, nhưng liệu bạn có từng nhìn thấy vẻ ngoài vô cùng dễ thương của loài vật này khi còn nhỏ?

Mới đây, vườn thú Taronga tại thành phố Sydney, Úc, đã vui mừng chào đón một chú Voọc vô cùng dễ thương vừa mới chào đời. Nếu chưa từng tìm hiểu về loài Voọc, bạn hẳn sẽ bất ngờ khi biết rằng chú Voọc có bộ lông màu vàng cam lộng lẫy này thuộc loài Voọc đen má trắng, một loài vật quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)
(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)

Chú Voọc con được đặt tên là Nangua, trong tiếng Trung có nghĩa là “quả bí ngô”. Những con Voọc đen má trắng non khi sinh ra đều sẽ mang màu lông vàng cam như vậy cho đến khi chúng trưởng thành. Màu lông này giúp phân biệt con non trong đàn Voọc.

(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)
(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)

Nangua lần đầu được nhìn thấy trong vòng tay Voọc mẹ Meili vào ngày 7/11.

(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)
(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)

Chú là đứa con thứ hai của Meili, sau Tam Dao, một chú Voọc đã được 4 năm tuổi.

(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)
(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)

Những con Voọc đen má trắng cái trong bầy không hề phân biệt con non, có nghĩa là tất cả đều sẽ nuôi dưỡng Nangua như con của mình.

(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)
(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)

Noel, một con Voọc cái khác trong bầy thường ẵm Nangua hộ để Meili có thời gian nghỉ ngơi.

(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)
(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)

Trong khi đó, vượn bố Bobo có vẻ khá quấn quýt với Nangua, vì chú là đứa con đầu tiên của Bobo.

(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)
(Ảnh: Taronga Zoo, via Elite Reader)

Nangua đã bắt đầu được bầy Voọc đưa đi khám phá công viên bảo tồn Taronga nơi chúng sinh sống. Vườn thú Taronga là nơi duy nhất bạn có thể tìm thấy loài Voọc đen má trắng trên toàn nước Úc.

Voọc đen má trắng là một loài vật đặc trưng của nhóm Voọc, thuộc bộ linh trưởng. Loài này thường sinh sống ở phía Tây Nam Trung Quốc và Đông Bắc Việt Nam. Trước năm 1990, Voọc đen má trắng được tìm thấy tại 23 nước trên thế giới với số lượng từ 2.000 đến 2.500 cá thể. Hiện, loài vật quý hiếm này đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, và chỉ còn rất ít tại Việt Nam. Các vườn thú tại Úc và Bắc Mỹ cũng luôn nỗ lực tạo điều kiện sinh trưởng cho khoảng 60 cá thể thuộc loài Voọc này.

Theo Elite Reader
Quang Minh

Xem thêm: