Loài chim này là một “loài chim quý hiếm đã bị tuyệt chủng”, người đến xem đều chụp hình, bất cứ ai xem qua để lại dấu ấn sâu sắc.

Rất nhiều người đã nghe nói đến chim Dodo, một loài chim đã tuyệt chủng. Chim bồ câu Nicobar (Nicobar pigeon) là họ hàng gần của Dodo, nhưng nó và Dodo lại hoàn toàn khác biệt, lông vũ sặc sỡ diễm lệ của nó khiến người xem không khỏi trầm trồ thán phục.

Dưới đây là cuộc sống của chú bồ câu này trên đảo Nicobar, miền đông quần đảo Mã Lai và cả Solomon, Palau.

chim1

Nó có chiếc đầu màu xám xanh, đuôi cực ngắn, màu trắng thuần.

chim2

chim3

Khi trưởng thành, nó dài khoảng 40cm, khi đó xuất hiện những chiếc lông vũ màu xanh lục mọc giữa thân.

chim4 chim5

Chim Nicobar sinh trưởng có bộ lông sặc sỡ màu sắc, tuyệt đẹp vô cùng!

chim6

chim7

Dưới ánh nắng mặt trời, bô lông của chúng như được vẽ bằng sáp màu, có sắc thái của một bậc quý tộc.

chim8 chim9

Trên hòn đảo này, chim Nicobar phải sống cùng rất nhiều những loài chim ăn thịt, vì vậy bộ lông cầu vồng của nó là một biện pháp giúp nó ẩn núp rất tốt. Số lượng chim Nicobar rất ít, hiện đã được liệt kê vào loài động vật quý hiếm cần được bảo vệ trên toàn thế giới, nhìn thấy nó có thể thấy bóng dáng của loài Dodo đã tuyệt chủng. Vì vậy chũng ta hãy chung tay để bảo vệ loài chim này nhé!

Minh Minh

Xem thêm: