Chiếc xe đầu kéo bị nổ lốp, cày nát hàng chục mét dải phân cách rồi lao qua làn xe máy. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Theo Pháp Luật Plus, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 phút chiều ngày 15/6 trên quốc lộ 1, đoạn qua phương Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp.HCM. Một chiếc xe đầu kéo mang biển số 61C-137.22 kéo theo rơ-moóc chạy trên quốc lộ 1 hướng Sóng Thần đi Suối Tiên.

Xe đầu kéo nổ lốp, "đại náo" quốc lộ 1, nhiều người thoát chết
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Pháp Luật Plus).

Khi vừa qua khỏi khu chế xuất Linh Trung thì bị nổ lốp lao qua phải tông vào dải phân cách và lao qua làn xe máy rồi mới dừng lại.

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng nằm chắn toàn bộ làn xe máy, gần 20m dải phân cách bị đâm nát, nằm ngổn ngang trên đường.

Rất may, thời điểm kể trên có rất nhiều người xe máy đi trên đường nhưng do trời mưa, đi chậm nên đã kịp thời phát hiện và tránh được vụ tai nạn thảm khốc nói trên.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Trước đó, ngày 14/6, trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng từ cầu vượt Lạch Tray về cầu An Đồng (Hải Phòng) cũng xảy ra một vụ tai nạn khi xe đầu kéo phanh gấp khiến 2 cuộn thép nặng khoảng 60 tấn bị đứt cáp xích và trôi lên phần đầu xe. Vụ tai nạn khiến chiếc xe đầu kéo bị hư hỏng nặng, nhưng rất may vì không có thiệt hại về người.

Cũng trong ngày 14/6, một xe đầu kéo đang chạy bất ngờ bị nổ lốp, mất lái và cày nát một đoạn dải phân cách khá dài trên quốc lộ 1A (hướng từ Tp.HCM về miền Tây) tại Tiền Giang. Vụ tai nạn khiến vỏ xe đầu phía tài và phần rơ-moóc đều bị hư hỏng.

Diệu Thu