Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Scott Bessent dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc 14 giờ chiều thứ Hai tại trụ sở Bộ Ngân khố nhằm công bố chi tiết về chiến dịch “Ngày D kinh tế” đối với Iran. Chiến dịch này được chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc nhất từ trước đến nay, mở rộng mục tiêu sang các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài duy trì hoạt động thương mại với Tehran.

Chính quyền Hoa Kỳ khẳng định sẽ áp đặt lệnh trừng phạt thứ cấp và tăng cường áp lực lên các mạng lưới tài chính giúp Iran tiếp cận nền kinh tế toàn cầu. Tổng thống Donald Trump tuyên bố bất kỳ quốc gia nào cung cấp phao cứu sinh cho Tehran thông qua tổ chức tài chính, doanh nghiệp, cảng hàng không hay cơ quan chính phủ đều sẽ đối mặt với những hậu quả kinh tế cực kỳ nghiêm trọng. Các hành vi bị yêu cầu chấm dứt ngay lập tức bao gồm buôn lậu dầu, thỏa thuận hoán đổi, chuyển tiền mặt, tiệm vàng hối đoái, đăng ký tàu biển và các công ty bình phong.

Chiến dịch này được thiết kế để tạo ra sự cô lập kinh tế có phối hợp lớn nhất trong lịch sử, đặt các đồng minh và đối thủ vào thế phải lựa chọn tham gia cùng Washington hoặc chịu trừng phạt. Kết hợp với biện pháp phong tỏa hải cảng, đây được xem là đòn đúp nhằm làm sụp đổ nguồn thu ngoại tệ chính của Iran từ xuất khẩu dầu mỏ. Khối lượng dầu Iran bán cho các nhà mua Trung Quốc đã giảm mạnh, thấp hơn nhiều so với mức trung bình năm 2025. Việc Trung Quốc tiêu thụ hơn 80% lượng dầu vận tải đường biển của Iran khiến Bắc Kinh trở thành trọng tâm thử nghiệm hàng đầu cho chiến dịch này.

Song song đó, Bộ Ngân khố Hoa Kỳ tiếp tục triệt phá các kênh tài chính luân chuyển dòng tiền bán dầu của Iran. Trước đó, cơ quan này đã trừng phạt Ngân hàng Shahr cùng hai tiệm hối đoái tại Dubai vì hỗ trợ Iran thu về hàng trăm triệu USD. Mục tiêu tối hậu của áp lực kinh tế tối đa là buộc chính quyền Tehran phải thay đổi hành vi mà không cần tái khởi động các chiến dịch quân sự quy mô lớn trên không, trên biển hay trên bộ.

Về phía Tehran, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Iran, Đại tướng Ali Abdollahi, tuyên bố lực lượng vũ trang nước này đã chuẩn bị các biện pháp đáp trả tàn khốc trên mọi không gian chiến đấu. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf kêu gọi xây dựng các phương án giảm phụ thuộc vào đồng USD và thúc đẩy hợp tác kinh tế khu vực. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương và kêu gọi giải quyết thông qua con đường ngoại giao.

Theo Newsmax.