Một tài khoản Facebook đăng clip gạo rang đốt lên cháy đen và vón lại thành cục, kèm status “Gạo em mua ở Cái Nước nè, cao su bà con ơi”, gây hoang mang trong dư luận.

Ngày 22/12, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau cho biết, thanh tra đã vào cuộc để xác minh thông tin “gạo cao su” do một người đăng clip trên Facebook tại chợ huyện Cái Nước, theo Zing.

Người đăng clip cho rằng mua phải gạo làm bằng cao su (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, ngày 19/12 trên Facebook xuất hiện clip dài khoảng 4 phút do nickname Thiên Hằng Thiên Bảo đăng kèm theo nội dung “Gạo em mua ở Cái Nước nè, cao su bà con ơi”. Clip ghi lại hình ảnh gạo được rang trên chảo, một lúc sau chuyển sang màu đen, sau đó dùng lửa đốt thì cháy đen và vón lại thành cục.

Clip rang “gạo cao su” đã nhận được hàng nghìn bình luận và chia sẻ. Trước thông tin cho rằng “gạo giả làm bằng cao su” khiến người dân Cà Mau lo lắng về chất lượng nông sản.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.

Thế Tam