Một vỏ xuồng máy chạy trên phà bán xăng trên sông gần vàm Bà Bường (Cà Mau) thì bị lật khiến một người trên xuồng mấ tích.

Ngày 19/4, tin từ Công an H.Ngọc Hiển cho biết đến chiều cùng ngày vẫn chưa tìm được ông Nguyễn Văn Hùng (48 tuổi, ngụ ấp 2 xã Hàng Vịnh, H.Năm Căn, Cà Mau) người mất tích trên sông vào chiều 18/4, theo báo Thanh Niên.

Thông tin ban đầu, chiều 18/4, ông Nguyễn Văn Hùng cùng với ông Trần Văn Núi (ngụ cùng địa phương) lấy vỏ máy chạy đến chỗ ông Trần Đức Thọ đang làm việc ở ấp Xí Nghiệp, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển để tổ chức nhậu.

Tại đây, ông Trần Đức Thọ tổ chức nhậu. Cả ba người nhậu cho đến khoảng 20 giờ cùng ngày thì ông Hùng và ông Núi ra lấy vỏ máy để về.

Tuy nhiên, khi bước xuống vỏ máy để lần ra bến thì gặp nước sông chảy xiết, cùng với việc cả hai có rượu nên vỏ máy chao đảo rồi lật úp, theo Người Đưa Tin.

May mắn, ông Núi nắm được vỏ máy và bơi lên bờ, còn ông Hùng bị nước cuốn trôi, mất tích. 

Được biết, khu vực bị lật vỏ máy gần với sông Cửa Lớn. Sông này sâu, lớn và nước chảy xiết, nên khó khăn trong việc tìm kiếm ông Hùng.

Thanh Thanh (tổng hợp)

Xem thêm: