Cuối năm, nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố thi nhau giảm giá để kích cầu tiêu dùng. Nhiều chị em văn phòng đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để rủ nhau đi mua sắm quần áo thời trang diện Tết.

Vừa hoàn thành công việc buổi sáng, các chị em tại một công ty ở Cầu Giấy (Hà Nội) đã rủ nhau tới các cửa hàng thời trang gần công ty để mua đồ diện Tết.

“Phải tranh thủ giờ nghỉ trên cơ quan đi sắm sửa cùng nhau cho vui. Chứ cả tuần đi làm, tới cuối tuần lại phải ở nhà trông con, nội trợ thì thời gian đâu mà mua sắm. Hơn nữa, đi có chị có em thì còn có người ngắm cho mình xem đồ có hợp hay không mà diện Tết”, chị Loan, một nhân viên của công ty, cho biết.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị em công sở rủ nhau đi mua hàng thời trang giảm giá
Tranh thủ nghỉ trưa, chị em văn phòng rủ nhau đi mua sắm

Phong trào tranh thủ nghỉ trưa đi mua sắm không phải chỉ có ở các chị em của công ty chị Loan, nên nhiều cửa hàng thời trang trên các tuyến phố gặp phải tình trạng quá tải.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị em công sở rủ nhau đi mua hàng thời trang giảm giá
Các cửa hàng đua nhau giảm giá với mức giảm từ 30%, 50% hay thậm chí tới 70%.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị em công sở rủ nhau đi mua hàng thời trang giảm giá
Nhiều cửa hàng đông khách không đủ chỗ để xe.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị em công sở rủ nhau đi mua hàng thời trang giảm giá
Khách đến mua hàng phải để xe tràn xuống lòng đường.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị em công sở rủ nhau đi mua hàng thời trang giảm giá
Bên trong cửa hàng chật kín người.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị em công sở rủ nhau đi mua hàng thời trang giảm giá
Ai cũng tập trung chọn lựa hy vọng kiếm được món hàng tốt với giá hời.
Tranh thủ giờ nghỉ trưa, chị em công sở rủ nhau đi mua hàng thời trang giảm giá
Nhiều bạn trai cũng tranh thủ đi chọn đồ cho bạn gái.

Thu Nguyễn – Thúy Mùi