Chiều 5/7, thi thể 2 nạn nhân trong vụ chìm sà lan gần 900 tấn va chạm với tàu chở container trên sông Sài Gòn đã được tìm thấy.

Chiều qua (5/7) ông Nguyễn Hải Nam, Giám đốc Cảng vụ hàng hải TP. HCM cho biết, thi thể 2 nạn nhân trôi trên sông Sài Gòn cách vị trí chìm sà lan khoảng 50 m, theo VOV.

2 nạn nhân là thuyền trưởng Trần Văn T. (56 tuổi) và thuyền viên Phạm Văn N. (32 tuổi), theo Dân Trí.

Chiếc sà lan bị chìm đã được kéo vào gần phao trong bờ để tránh ảnh hưởng đến luồng hàng hải giao thông trên sông. Hôm nay 6/7, sà lan sẽ được trục vớt.

Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân vụ chìm sà lan trên sông Sài Gòn
Thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường không xa. (Ảnh: VOV)

Trước đó, khoảng 5h sáng ngày 4/7, tại khu vực vùng nước đối diện cảng ELFGAS trên sông Sài Gòn, tàu PROSPER chở container của Mông Cổ di chuyển từ cảng VICT đi về phía hạ lưu sông Sài Gòn đã va chạm với sà lan BTr.7759 (tỉnh Bến Tre), tải trọng 895 tấn, chở khoảng 600 m3 cát.

Cú va chạm mạnh khiến sà lan đã bị chìm, thuyền trưởng và 1 thuyền viên của sà lan bị mất tích, 1 thuyền viên khác may mắn bị thương nhẹ.

Như Quỳnh