Sáng ngày 28/5, người dân thôn Lệ Thủy (Quảng Ngãi) tập trung tại bãi biển xem cá voi (cá Ông) vừa dạt vào bờ. 

Khoảng 17h ngày 27/5, ngư dân phát hiện 2 cá voi dìu theo 1 cá voi khác tiến sát vào bờ biển Lệ Thủy (xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), theo Sài Gòn Giải Phóng.

Cá voi dạt bờ có màu đen, dài 2,5m; nặng 3 tạ, được người dân đưa vào bãi biển, dựng lều chăm sóc trong tình trạng sức khỏe yếu. Ngư dân gọi loài cá voi này là cá Ông – vị thần của biển cả.

Thêm một cá voi dài 2,5 m dạt vào bờ biển Lệ Thủy
Cá Ông được người dân chăm sóc. (Ảnh: SGGP)

Ngày 23/5, ngư dân làng biển xã Bình Thuận (huyện Bình Sơn) cũng phát hiện 1 cá voi có chiều dài 3m, nặng 3 tạ, dạt vào bờ.

Từ đầu 2018 tới nay, đã nhiều lần cá voi trôi dạt vào khu vực biển huyện Bình Sơn và bờ biển khác ở miền Trung. Nhiều người lo ngại, các loài cá lớn trong tự nhiên đang bị ảnh hưởng tiêu cực bởi môi trường.

Hoa Liên