Vấp phải chỉ trích nặng nề từ dư luận sau thất bại trước Mexico, Đức đã quyết định “tuyệt giao” với truyền thông. 

Đương kim vô địch World Cup thua 0-1 trước ĐT Mexico ngay trận đầu ra quân đã tạo nên cơn địa chấn lớn. Truyền thông Đức cũng bày tỏ sự giận dữ và liên tục đả kích thầy trò HLV Joachim Low bằng nhiều từ ngữ nặng nề như “những kẻ hèn nhát”, “Tỉnh lại đi!” hay “11 ca sĩ có giọng hát yếu ớt”… Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng Đức có thể bị loại ngay từ vòng bảng World Cup nếu cứ giữ lối đá cũ.

Để tránh làm ảnh hưởng tiêu cực tới tinh thần thi đấu của các cầu thủ, tuyển Đức quyết định dừng mọi tiếp xúc truyền thông. Buổi họp báo do cựu thủ quân tuyển Đức Philipp Lahm tổ chức để nói về việc Đức xin đăng cai Euro 2024 đã bị hủy. Các cầu thủ tuyển Đức cũng rốt ráo tập luyện sau thất bại trước Mexico.

Sau trận thua đau với Mexico, Đức nói không với báo chí
Đức – nhà ĐKVĐ thứ 4/8 thất bại ngay ngày ra quân World Cup.

Trận thua Mexico khiến HLV Joachim Low của ĐT Đức bị chính các học trò bày tỏ sự hoài nghi về chiến thuật. Việc này khiến Đức sẽ gặp nhiều áp lực ở hai trận đấu tới để dành vé đi tiếp World Cup 2018.

Theo lịch thi đấu, tuyển Đức sẽ đối đầu với Thụy Điển (ngày 23/6) và Hàn Quốc (ngày 27/6) ở hai lượt trận tiếp theo tại bảng F.

Hạ Nguyên