“Gặp nhau cuối tuần” là chương trình góp phần đưa tên tuổi của Vân Dung, Xuân Bắc, Tự Long… đến gần hơn với công chúng. 

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Chương trình Gặp nhau cuối tuần vang bóng một thời.

Lên sóng lần đầu tiên từ năm 2000, “Gặp nhau cuối tuần” nhanh chóng được khán giả yêu thích và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người xem mọi lứa tuổi. Tuy nhiên đến năm 2007, “Gặp nhau cuối tuần” ngừng phát sóng trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Hai nghệ sĩ nổi tiếng góp mặt trong “Gặp nhau cuối tuần” lúc bấy giờ.

Sau 17 năm, dàn danh hài góp mặt trong chương trình đã có nhiều thay đổi cả về cuộc sống riêng lẫn sự nghiệp.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Dàn danh hài “Gặp nhau cuối tuần” vẫn giữ được mối quan hệ thân thiết sau nhiều năm.

Xuân Bắc

Xuân Bắc sinh năm 1976, là một trong những danh hài nổi tiếng đất Bắc. Anh góp mặt trong “Gặp nhau cuối tuần” với tiểu phẩm đầu tiên mang tên “Sành điệu”.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Sau 17 năm, dàn danh hài ‘Gặp nhau cuối tuần’ giờ ra sao?

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Xuân Bắc tạo dấu ấn với lối diễn tự nhiên, chân thật

Ngoài đóng hài, Xuân Bắc còn làm tham gia diễn xuất với “Sóng ở đáy sông” hay dẫn chương trình “Đuổi hình bắt chữ”, “Hỏi xoáy đáp xoay”… Xuân Bắc cùng cậu con trai kháu khỉnh tham gia “Bố ơi mình đi đâu thế?” nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả. Vai diễn Nam Tào trong “Gặp nhau cuối năm” của nam nghệ sĩ cũng trở thành dấu ấn khó quên trong công chúng qua nhiều năm.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Xuân Bắc được yêu thích bởi vai diễn Nam Tào trong Táo quân nhiều năm qua.

Năm 2006, Xuân Bắc kết hôn với Hồng Nhung. Cô là giảng viên khoa Sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Vừa qua, bà xã nam danh hài gây xôn xao khi khóc lóc tố bị o ép không được chấm thi ở trường.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Xuân Bắc giờ đây đã là ông bố hai con.

Tự Long

Xuân Bắc – Tự Long là cặp bài trùng trên sân khấu được khán giả yêu mến bởi những màn tung hứng, đối đáp dí dỏm và không kém phần sâu cay. Năm 2000, Tự Long tham gia “Gặp nhau cuối tuần” với vai bác sĩ Hoa Súng.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Bộ đôi ăn ý Tự Long – Xuân Bắc.

Tự Long có lối diễn tự nhiên và biểu cảm khuôn mặt đầy chân thật nên mỗi tiểu phẩm có sự góp mặt của anh đều nhận được những lời khen tấm tắc từ người xem. Tự Long cũng là cây hài “ruột” của “Gặp nhau cuối năm” mỗi dịp Tết đến xuân về với nhiều vai trò như Táo thể thao, Táo văn hóa, Táo điện lực…

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Tự Long trong một tiểu phẩm “Gặp nhau cuối tuần”.

Năm 2014, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Đến năm 2016, Tự Long chính thức được nhà nước phong tặng là Nghệ sĩ nhân dân.

Về cuộc sống gia đình, Tự Long đã trải qua một đời vợ với Minh Trang và có con trai là Teppy. Nhưng cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi vào năm 2012. Ba năm sau, Tự Long kết hôn lần hai với Minh Nguyệt. Tháng 10/2015, bà xã Tự Long hạ sinh con gái.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Tự Long và bà xã “tập hai”.

Công Lý

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Công Lý trong “Gặp nhau cuối tuần”.

Công Lý là nam danh hài quen mặt với khán giả qua chương trình “Gặp nhau cuối tuần” và nhiều bộ phim như “Khi đàn ông góa vợ bật khóc”, “Gió làng Kình”… Đặc biệt, vai diễn cô Đẩu chua ngoa, đỏng đảnh của nam nghệ sĩ rất được yêu thích trong chương trình “Táo quân – Gặp nhau cuối năm”.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Công Lý và Thảo Vân từng là cặp đôi đẹp của đài truyền hình.

Nổi tiếng và thành công nhưng Công Lý lại có đường tình duyên khá lận đận. Anh được mệnh danh là một trong những quý ông lắm vợ nhất showbiz. Công Lý từng trải qua 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Hiện tại, danh hài đang có bạn gái mới tên Ngọc Hà sở hữu ngoại hình xinh đẹp, trẻ trung.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Công Lý – Ngọc Hà.

Nhiều người còn ngạc nhiên khi Ngọc Hà và Thảo Vân – vợ cũ Công Lý lại thân thiết nhau. Mới đây, cô Đẩu chia sẻ đã cầu hôn bạn gái nhưng chưa nhận được sự đồng ý.

Vân Dung

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Vân Dung thường vào vai đanh đá, chua ngoa trong “Gặp nhau cuối tuần”.

Vân Dung sinh năm 1975, tại Thái Nguyên. Nhắc tới Vân Dung trong “Gặp nhau cuối tuần”, khán giả sẽ nhớ ngay tới các vai diễn đỏng đanh và chua ngoa. Nữ nghệ sĩ thường xuyên đóng cặp với Quang Thắng và tạo nên hiệu ứng tốt.

Sau khi dừng chương trình, Vân Dung cũng tham gia vào Táo quân – Gặp nhau cuối năm dưới sự dẫn dắt của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Ngoài ra, nữ nghệ sĩ còn tham gia đóng phim và đều nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ công chúng.

Đanh đá trên màn ảnh là vậy nhưng ngoài đời thực, Vân Dung lại xinh đẹp và khéo léo. Nữ nghệ sĩ ít khi tiết lộ về gia đình riêng trước công chúng. Vân Dung chia sẻ hai vợ chồng sống xa nhau và có cách dạy con cũng khác nhau.

Quang Thắng

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Quang Thắng gây ấn tượng với chiếc mũi to.

Quang Thắng được người hâm mộ “Gặp nhau cuối tuần” nhớ đến bởi nụ cười tươi rói và chiếc mũi to quá khổ. Khán giả đặt biệt danh cho anh là “Thắng mũi to”. Nam danh hài người Hải Phòng được nhớ đến qua các tiểu phẩm như “Đối tác của Thắng”, “Giấc mơ có thật”… Sự tung hứng đầy ăn ý giữa anh và Vân Dung khiến người hâm mộ thích thú.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Quang Thắng và Vân Dung là bộ đôi ăn ý trong nhiều tiểu phẩm.

Hiện tại, Quang Thắng vẫn đi diễn nhưng không còn quá rầm rộ như ngày trước. Anh kết hôn với người vợ sinh năm 1979 cùng quê vào năm 2002. Anh ít tiết lộ về chuyện gia đình trước truyền thông. Quang Thắng cũng là gương mặt quen thuộc trong “Gặp nhau cuối năm”.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Quang Thắng ít khi công khai gia đình riêng tư trước truyền thông.

Phạm Bằng

Tham gia “Gặp nhau cuối tuần”, Phạm Bằng thường vào vai sếp, giám đốc với cái đầu hói đặc trưng. Một số tiểu phẩm tiêu biểu của Phạm Bằng như “Nghe đồn”, “Cờ bạc”, “Về quê”…

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Phạm Bằng với cái đầu hói quen thuộc.

Nhiều người ngưỡng mộ ông bởi niềm đam mê nghề nghiệp. Dù đã ở tuổi “gần đất xa trời” nhưng nam nghệ sĩ vẫn miệt mài đi diễn, vì nghệ thuật. Ngày 31/10/2016, Phạm Bằng trút hơi thở cuối cùng tại Hà Nội, hưởng thọ 85 tuổi. Tháng 11 vừa qua, quán bánh trôi tàu của Phạm Bằng được mở cửa trở lại sau một năm ông qua đời.

Sau 17 năm, dàn danh hài 'Gặp nhau cuối tuần' giờ ra sao?
Phạm Bằng đã qua đời cách đây hơn một năm.

Yến Yến