Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách năm 2019, một bước quan trọng để nước này nhận được khoản giải ngân trị giá 3,9 tỷ USD từ IMF nhằm vượt qua giai đoạn bầu cử vào năm 2019.

Trong phiên họp kéo dài đến tận đêm khuya ngày 22/11/2018, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo ngân sách quốc gia năm 2019, với 240 phiếu thuận.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Oksana Markarova cho hay bản dự thảo ngân sách đã thực hiện các yêu cầu của IMF, bao gồm thâm hụt ngân sách ở mức tương đương khoảng 2,3% GDP.

Trước đó, Ukraine chỉ nhận được chưa đầy 9 tỷ USD trong gói cứu trợ của IMF tổng giá trị khoảng 17,5 tỷ USD. Cuộc xung đột dai dẳng tại miền Đông Ukraine từ tháng 4/2014 đã đẩy nước này rơi vào khủng hoảng.

“Năm 2019 sẽ không dễ dàng về mặt kinh tế hay chính trị. . . nhưng bây giờ chúng ta có sự ổn định cho cuối năm nay và năm tới”, Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman nói sau cuộc bỏ phiếu.

Thủ tướng Groysman hy vọng sẽ nhận được một phần của gói cứu trợ từ IMF vào đầu tháng 12/2018 sau khi dự thảo ngân sách được thông qua, cũng sẽ mở đường cho các khoản giải ngân tương tự từ Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới.

Trong khi đó, Bộ trưởng Markarova cho biết chính phủ Ukraine dự kiến sẽ nhận được 500 triệu Euro từ EU và một khoản bảo lãnh vay 800 triệu USD từ WB trong năm nay.

“Chính phủ không thể trực tiếp sử dụng tiền của IMF, khoản trợ cấp này phải được sử dụng để tăng dự trữ của ngân hàng trung ương, nhưng thoả thuận này giúp Ukraine có thể tự tin phát hành trái phiếu quốc tế (Eurobond)”, ông Markarova nói.

Ukraine phải đối mặt với gánh nặng nợ nần tăng trong 2 năm tới và các cuộc bầu cử Quốc hội và Tổng thống vào năm 2019. IMF cho biết khoản vay mới sẽ đóng vai trò quan trọng cho các chính sách kinh tế của Chính phủ Ukraine trong năm 2019.

Theo IMF, tiếp nối những tiến bộ mà Ukraine đạt được nhờ gói tài chính trước đây, khoản vay mới sẽ “tập trung đặc biệt vào việc củng cố chính sách tài khóa và giảm lạm phát, cũng như cải cách để tăng cường quản lý thuế, khu vực tài chính và ngành năng lượng”.

IMF dự báo kinh tế Ukraine sẽ tăng trưởng 3,5% trong năm 2018 và 2,7% trong năm 2019.

Theo kế hoạch ngân sách vừa được thông qua, tăng trưởng kinh tế của Ukraina trong năm 2019 được dự tính đạt 3%, với tỷ lệ lạm phát 7,4%. Lương lao động tối thiểu tăng lên đến 4.172 Grivna/tháng, bắt đầu từ ngày 1/1/2019. Mức sống tối thiểu từ ngày 1/6/2019 được ấn định bằng 1.936 Grivna/tháng, đến 1/12/2019 sẽ tăng lên đến 2.027 Grivna/tháng.

(Tổng hợp)