Tây Ban Nha và Nga là trận đấu đầu tiên ở  World Cup 2018 phải giải quyết thắng thua trên chấm phạt đền.

Tây Ban Nha mở tỷ số ở phút 11 nhờ công Sergio Ramos. Từ đường đá phạt góc bên phải, Ramos áp sát khung thành, Sergei Ignashevich trong nỗ lực kèm đội trưởng Tây Ban Nha đã đưa bóng về lưới nhà.

Sau khi bị dẫn trước, Nga buộc phải dồn lên, với hướng tấn công chính ở bên cánh phải. Tuy nhiên, Tây Ban Nha tổ chức phòng ngự nhiều lớp.

Nga vượt qua Tây Ban Nha sau loạt đá phạt đền
Ramos mở tỷ số cho Tây Ban Nha. (Ảnh: FIFA)

Phút 40, Nga gỡ hòa 1-1. Từ quả phạt góc bên cánh phải, Dzyuba bật cao đánh đầu. Gerard Pique vung tay cao qua đầu, và để bóng tìm tới tay. Trọng tài cho Nga hưởng phạt đền, mà không cần công nghệ VAR. Trên chấm 11 met, Dzyuba đặt lòng căng, đánh lừa De Gea, mang về bàn gỡ 1-1 cho đội tuyển Nga.

Kết thúc hiệp 1, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 72%, chuyền chính xác 90%. Nga chuyền chính xác 71%, hưởng phạt góc 3 lần.

Các khán đài tại sân Luzhniki rất náo nhiệt. CĐV Nga phấn khích vì những gì đội chủ nhà đã làm trước Tây Ban Nha.

Nga vượt qua Tây Ban Nha sau loạt đá phạt đền
Tây Ban Nha vấp phải sự kiên cường của Nga. (Ảnh: FIFA)

Từ giữa hiệp 2 trở đi, Nga chơi với đội hình rất thấp. Gần như 11 cầu thủ Nga tập trung ở sân nhà để phòng thù trước những đợt tấn công liên tục từ Tây Ban Nha.

Phút 85, Iniesta suýt ghi bàn. Jordi Alba tạt bóng từ cánh trái, Iago Aspas nhả lại vừa tầm để Andres Iniesta volley một chạm. Bóng đi về phía góc gần nhưng Akinfeev đổ người kịp.

Hết hai hiệp chính, tỷ số là 1-1, hai đội bước vào hiệp phụ. Trận đấu Tây Ban Nha – Nga là cuộc so tài đầu tiên ở World Cup 2018 phải kéo dài thời gian đến hiệp phụ.

Phút 100, Asensio có khoảng trống sút bóng sát vòng cấm, bóng đi căng nhưng trúng vị trí mà thủ môn Akinfeev chọn trước.

Tây Ban Nha vẫn liên tục dồn ép còn Nga kiên cường phòng ngự.

Phút 105, Pique đánh đầu nguy hiểm nhưng vẫn không đánh bại được thủ môn Nga.

Phút 109, Rodrigo mới vào sân đi bóng tốc độ từ cánh phải, xâm nhập vòng cấm, dứt điểm góc hẹp căng nhưng không đánh bại được thủ môn Akinfeev.

Hết hai hiệp phụ. Tỷ số là 1-1. Hai đội phải giải quyết thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Tây Ban Nha là đội sẽ thực hiện trước. Tại World Cup 2018. luật đá phạt đền mới, có tên gọi ABBA, chưa được áp dụng. Ở loạt sút thứ ba, Koke của Tây Ban Nha đá hỏng. Nga vượt lên dẫn 3-2.

Ở loạt sút thứ năm, Iago Aspas sút vào giữa khung thành, nhưng Akinfeev vẫn kịp dùng chân cản phá. Nga thắng Tây Ban Nha bằng tỷ số 4-3 trong loạt sút luân lưu.

Kết quả:

Hòa 1-1 sau 120 phút

Đá luân lưu: Nga thắng 4-3

Đội hình thi đấu

Tây Ban Nha: De Gea, Pique, Ramos, Nacho, Jordi Alba, Busquets, Koke, David Silva, Isco, Asensio, Diego Costa.

Nga: Akinfeev, Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Kuziaev, Kudriashov, Zhirkov, Samedov, Zobnin, Golovin, Dzyuba.

Bình An