Trong bối cảnh nhà lãnh đạo Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm Hoa Kỳ, một cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra tại quảng trường hải quân ở thủ đô Washington. Hơn ba trăm học viên Pháp Luân Công cùng các thành viên quốc hội, nhà hoạt động nhân quyền và lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ đã tề tựu để yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại kéo dài nhiều năm qua. Sự kiện này một lần nữa đặt vấn đề nhân quyền và tự do tín ngưỡng tại Trung Quốc lên bàn nghị sự quốc tế.

Nhiều nhân vật trọng trách trong chính trường Hoa Kỳ đã trực tiếp tham gia và đưa ra những phát biểu đanh thép. Dân biểu liên bang Pat Ryan thuộc Đảng Dân chủ khẳng định sẽ tiếp tục kiên định ủng hộ các đạo luật bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng. Ông là đồng tác giả của Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công với mã số H.R.1540, dự luật đã vượt qua vòng thông qua tại hạ viện từ tháng năm năm ngoái và được chuyển lên thượng viện. Song song với đó, thượng viện cũng đang thúc đẩy dự luật S.4009 nhằm trừng phạt nghiêm minh các cá nhân và tổ chức nhúng tay vào hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức dưới sự bảo trợ của nhà nước.

Cùng chung quan điểm, cựu trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động Robert Destro nhấn mạnh rằng các giá trị cốt lõi như Chân, Thiện, Nhẫn không chỉ là nguyên tắc đối nhân xử thế mà còn nên trở thành thước đo trong quan hệ ngoại giao giữa các quốc gia. Ông cho rằng Hoa Kỳ và nhân dân Trung Quốc không thể bị đánh đồng với thể chế cầm quyền, đồng thời kêu gọi Toà Bạch Ốc giữ vững lập trường về nhân quyền trong mọi cuộc đối thoại song phương.

Các chuyên gia từ các viện nghiên cứu chiến lược hàng đầu cũng đưa ra những kiến nghị xác đáng. Giám đốc Trung tâm Tự do Tôn giáo thuộc Viện Hudson, Nina Shea, đã công khai kêu gọi Tổng thống Trump đưa vấn đề tự do tôn giáo và các tù nhân lương tâm vào nội dung thảo luận chính thức khi gặp lãnh đạo Tập Cận Bình. Bà nhắc lại rằng những người chỉ trích chính sách tôn giáo của ĐCSTQ trên đất Mỹ luôn được bảo vệ tuyệt đối bởi Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, đồng thời cảnh báo về các báo cáo liên quan đến nạn mổ cướp nội trạng đang nhắm vào các nhóm thiểu số và người tu luyện.

Bên cạnh giới chính khách, sự kiện ghi nhận những lời kể đầy ám ảnh từ các nhân chứng sống sót sau hệ thống trại giam tàn khốc của ĐCSTQ. Ông Chương Bội Minh, một học viên từng bị giam cầm dài hạn, đã trực tiếp vén áo để lộ vết sẹo dài ba mươi lăm centimet trên cơ thể. Ông tố cáo lực lượng an ninh đã nhẫn tâm cắt bỏ một phần phổi và gan của mình trong thời gian thụ án. Những nạn nhân khác như thân nhân của các học viên đang bị giam giữ bất hợp pháp tại đại lục cũng khẩn thiết kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ cùng cộng đồng quốc tế gia tăng áp lực ngoại giao, buộc nhà cầm quyền Bắc Kinh phải lập tức phóng thích những người vô tội. Các nghị sĩ Hoa Kỳ như Dân biểu Gus Bilirakis trước đây cũng từng nhiều lần gửi thư yêu cầu thả tự do cho các trường hợp tương tự, cho thấy sự quan tâm xuyên đảng phái đối với nhân quyền tại Trung Quốc.

Theo Vision Times.