Nắng nóng vẫn đang  bao trùm lên miền Bắc với mức nhiệt phổ biến trên dưới 40 độ C và được dự báo sẽ kéo dài ít nhất tới ngày 5/7. Trong khi đó, Nam Bộ lại mát mẻ và dễ chịu hơn ngay từ ngày mai (3/7).

Theo Trung tâm khí tượng và Thủy văn Trung ương, ngày hôm qua (01/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 35-39 độ C, có nơi trên 39 độ như: Hòa Bình 39.2 độ C, Chi Nê (Hòa Bình) và Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 39.4 độ C, Thanh Hóa 39.3 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.4 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 39.8 độ C, Đô Lương (Nghệ An) 39 độ C.

Hôm nay (02/7), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Ngay từ sáng sớm, nắng đã chói chang, tới gần 7h đã có thể cảm thấy rõ cháy gắt tới bỏng da. Người đi đường không thể bỏ qua những phương tiện chống nắng như áo, váy, khẩu trang và đặc biệt là kính râm để giữ an toàn cho làn da và cả sức khỏe.

Nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Trung Bộ với nền nhiệt cao nhất ngày ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ. Hà Nội cũng như chảo lửa khi nóng tới 39 độ, thậm chí có nơi 40 độ C. Thời gian nóng nhất là từ 11-16 giờ.

Nhiệt độ được dự báo với điều kiện đo trong lều khí tượng, còn mức thực tế ngoài trời có thể cao hơn nhiều, đặc biệt tại các vùng đô thị đông đúc như Hà Nội, Hải Phòng, vì sự bức xạ nhiệt từ mặt đường, khói xe và các tòa nhà cao tầng.

Ngày hôm qua, nhiều người cho biết, nhiệt độ đo được ngoài đường đã ở mức 41-44 độ C. Trên Quốc lộ 1 rất nhiều ô tô phải dừng khẩn cấp mở nắp capo và được dội nước để làm mát. Một vài trường hợp nổ lốp xe, rất may chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Từ hôm qua, Điện lực Hà Nội đã phải hoãn lịch cắt điện để sửa chữa nhằm đảm bảo sinh hoạt cho người dân.

Dự báo đợt nắng nóng gay gắt diện rộng này có thể kéo dài ít nhất đến ngày 05/7 với nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Đồng Bằng Bắc Bộ (trong đó có Hà Nội) phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ; nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Trong khi miền Bắc đang như thiêu đốt trong đợt nắng nóng khủng khiếp thì khu vực TP.HCM thời tiết sẽ sớm dịu mát hơn từ ngay mai (3/7).

Trao đổi với Người Lao Động, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, cho biết từ ngày mai, gió tây nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh, đồng thời khu vực Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp. Do vậy, thời tiết Nam Bộ còn nắng nhưng nhiệt độ giảm xuống 34 độ C, trời dịu mát hơn, về chiều tối và đêm, thời tiết có mưa rào và dông vài nơi. Kể từ ngày 7 và 8-7 trở đi, lượng mưa gia tăng và xuất hiện ở nhiều nơi, trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, lốc xoáy và sấm sét.

Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày 2/7:

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 42 – 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, riêng Sơn La và Hòa Bình 37 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng nóng, riêng khu vực Đồng Bằng nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2-3. Độ ẩm 40 – 90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 – 30 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, riêng khu vực Đồng Bằng 37 – 39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Miền Bắc và miền Trung như chảo lửa dưới cái nắng nóng 40 độ C
Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp tục nắng nóng gay gắt tới 5/7. (Ảnh: cafef)

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 3. Độ ẩm 40 – 88%. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 37 – 40 độ, có nơi trên 40 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, phía Bắc nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 45 – 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 – 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Hà Nội nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Như Quỳnh