8h sáng nay, tại huyện Cần Giờ (TP. HCM) có mưa lớn, gây ngập ở một số tuyến đường. Từ sáng sớm, hàng nghìn người dân huyện ven biển duy nhất ở TP. HCM đã được di chuyển đến nơi an toàn để tránh bão số 9.

Theo Zing, từ 8h sáng nay (24/11), tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ (TP. HCM) trời bắt đầu mưa lớn. Hơn trăm công an, bộ đội biên phòng đã có mặt từ sớm để vận động và di dời người dân ở gần biển tránh bão số 9.

Nhiều hộ dân không có phương tiện đi lại được ôtô đến tận nơi đón, đưa về các điểm trú bão. Tổng cộng đã di dời khoảng 1.200 hộ dân (hơn 4.100 người), chằng chống trên 400 căn nhà, neo đậu an toàn 1.200 tàu bè. Đồng thời huyện này cũng huy động trên 2.000 người tham gia ứng phó với cơn bão.

hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Người dân được cung cấp nhu yếu phẩm. (Ảnh: Zing)

Ngoài ra, cũng nhiều gia đình chủ động di chuyển tới nơi tránh bão. Người dân được cung cấp nhu yếu phẩm, riêng trẻ em được phát thêm sữa. Dự kiến trước 12h, công tác di dân trú bão sẽ hoàn tất.

hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Nhân viên siêu thị xúc cát vào bao để chặn mái tôn của một siêu thị. (Ảnh: Zing)
hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Trẻ em và người già được di dời trước tiên. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, tại thị trấn Cần Thạnh có hai điểm sơ tán người dân gồm Trường trung học cơ sở Cần Thạnh và một trường mầm non tại khu phố Miễu Nhì. Xe buýt được bố trí chạy dọc các tuyến đường để đón người dân đến điểm sơ tán.

hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Người dân trú bão tại điểm sơ tán. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nhiều đài quốc tế cho biết tâm bão Usagi sẽ đi vào vùng biển Vũng Tàu, Cần Giờ rồi vào đất liền khu vực giáp ranh giữa Long An và TP. HCM.

hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Người dân lên xe buýt đi tránh bão. (Ảnh: Tuổi Trẻ)
hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Các em nhỏ được mẹ đưa đi sơ tán. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước đó, theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, khoảng đêm 24 và ngày 25/11, cơn bão số 9 Usagi sẽ áp sát bờ gây ảnh hưởng đến TP. HCM với sức gió từ cấp 6 đến cấp 8. Dự kiến, mưa rất to (phổ biến 200-250 mm) và có khả năng dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

hang nghin nguoi dan huyen can gio len oto toi noi tranh bao
Cơn bão số 9 Usagi. (Ảnh: NCHMF)

Cần Giờ là huyện ven biển duy nhất của TP. HCM, nhiều người dân cố gắng bám trụ tại nhà nhưng khi được lực lượng chức năng giải thích đã nhanh chóng di dời về nơi tập kết.

Do ảnh hưởng triều cường kết hợp với mưa lớn của hoàn lưu cơn bão số 9, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu và trên diện rộng ở khu vực hạ lưu sông Cửu Long và sông Đồng Nai – Sài Gòn.

Khôi Minh (Tổng hợp)