Dưới thời tiết nắng nóng, hơn 20 ha rừng thông tại thôn Đồng Vợi, xã Trường Sơn (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và nhiều ha rừng tại 2 xã Tràng Sơn và Hồng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An) đã bị lửa thiêu rụi.

Sáng 1/7, ông Nguyễn Đính, Hạt trưởng Kiểm lâm Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, đám cháy được phát hiện lúc 12h ngày 30/6 tại khu vực núi Hói Lã (xã Trường Sơn), sau đó lan rộng sang rừng thông khu vực Hói Thần, theo VnExpress.

Hơn 300 người bao gồm kiểm lâm, công an, bộ đội, người dân được huy động tham gia phát đường băng cản lửa. Do trời nắng nóng, gió thổi mạnh, đồi núi dốc, thực bì dày nên việc dập lửa gặp nhiều khó khăn. Tới 23h cùng ngày, hoả hoạn mới được khống chế.

Hàng chục ha rừng thông ở Hà Tĩnh, Nghệ An bị cháy rụi trong ngày nắng gắt
Hiện trường vụ cháy rừng ở Hà Tĩnh. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh).

Hiện chưa có thống kê chính xác thiệt hại nhưng ước tính ban đầu đã có khoảng 20 ha rừng thông đang trong thời kỳ khai thác nhựa bị thiêu rụi hoàn toàn.

13h, ngày 30/6, bà hỏa cũng viếng thăm khu vực rừng thông nhựa giáp ranh giữa 2 xã Tràng Sơn và Hồng Sơn (huyện Đô Lương, Nghệ An), theo Báo Nghệ An.

Cháy rừng thông ở Nghệ An. (Nguồn Báo Nghệ An).

Đám cháy bắt đầu xuất hiện tại rừng thông xóm 1 ( xã Tràng Sơn) rồi lan sang rừng thông nhựa xã Hồng Sơn. Ngay sau khi phát hiện, chính quyền 2 xã đã huy động hàng trăm người dập lửa. Sau 3 tiếng dùng các dụng cụ thô sơ, kết hợp máy thổi dập lửa, đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Hàng chục ha rừng thông ở Hà Tĩnh, Nghệ An bị cháy rụi trong ngày nắng gắt
Dân quân làm đường băng ngăn cháy ở Nghệ An. (Ảnh: Báo Nghệ An).

Trước đó, ngày 23/6, một đám cháy bùng phát tại khu đồi thông ở phường An Tây, thành phố Huế, thiêu rụi khoảng 2 ha rừng thông.

Ngày 21-22/6, nhiều ha rừng thông tại 3 huyện Đô Lương, Yên Thành và Nam Đàn của tỉnh Nghệ An cũng bị lửa thiêu rụi .

Diệu Chi