Khoảng 3h sáng nay (2/7) xảy ra cháy lớn tại khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức (Hà Nội) khiến hàng trăm người hoảng loạn tháo chạy.

Lúc đầu, ngọn lửa bùng phát tại một cửa hàng bán giày dép dưới tầng 1 rồi nhanh chóng lan rộng, theo Vietnamnet.

Vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán, nhiều người đang ngủ không kịp chạy thoát ra được.

Ít nhất 7 xe cứu hỏa cùng hàng chục cảnh sát chữa cháy được huy động để dập lửa và giải cứu người mắc kẹt.

Hà Nội: Khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức cháy lớn trong đêm
Do cầu thang nhỏ hẹp khói bốc lên nhiều, lực lượng cứu hộ đã phải tiếp cận từ các ban công của khu tập thể. (Ảnh: Vietnamnet)

Một người dân tại khu tập thể cho biết, khoảng 3h sáng, khi đang xem bóng đá thì có người hô hoán cháy. Khi chạy ra cầu thang thấy khói mù mịt nên cả gia đình đành tháo chạy theo đường ngoài ban công.

Hà Nội: Khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức cháy lớn trong đêm
Khói mù mịt bao trùm cả khu tập thể. (Ảnh: Vietnamnet)

Sau khoảng 45 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy rất may không có thiệt hại về người.

Hà Nội: Khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức cháy lớn trong đêm
Lực lượng cứu hộ đã phải tiếp cận từ các ban công của khu tập thể và dùng các thiết bị đẩy khói. (Ảnh: Công Lý)

Theo Công Lý, khoảng 40 người được giải cứu, thoát nạn khỏi đám cháy. Đây là khu tập thể cũ, có 5 tầng, phía trên có nhiều chuồng cọp.

Trước đó, khoảng 16h ngày 1/7, tại toà nhà 28 tầng đang xây dựng trên phố Dương Đình Nghệ, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội, cũng xảy ra cháy. Ngọn lửa bùng phát từ tầng 7 sau đó lan rộng lên tầng 10. Thấy cháy, nhiều công nhân đang làm việc tại toà nhà đã hô nhau chạy thoát ra ngoài, theo Dân Việt.

Hà Nội: Khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức cháy lớn trong đêm
Lửa bốc lên tại tầng 7 của tòa nhà 28 tầng trên phố Dương Đình Nghệ. (Ảnh: Dân Việt)
Hà Nội: Khu tập thể A11 Nguyễn Quý Đức cháy lớn trong đêm
5 xe chữa cháy được điều động đến hiện trường dập lửa. (Ảnh: Dân Việt)

5 xe cứu hỏa cùng nhiều cảnh sát chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy được khống chế, giao thông bị phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy.

Diệu Chi