Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 20/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Bé gái 8 tuổi có tim đập nhanh hơn 200 lần mỗi phút

Bé người dân tộc thiểu số ở Đăk Nông, 8 tuổi, không thể chạy nhảy vui chơi như các bạn, bởi có nhịp tim quá nhanh.

Trong cơn gần đây nhất, tim bé đập nhanh 200 lần/phút, liên tục cả ngày dài, phải nhập viện cắt cơn. . Nhịp tim bình thường ở lứa tuổi này dao động 75-110 lần mỗi phút, theo VnExpress.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị hội chứng kích thích sớm với nhiều cơn nhịp nhanh trên thất. Các thuốc điều trị hầu như không làm giảm số lần lên cơn nhịp nhanh.

Nụ cười của bé gái sau cắt đốt điện sinh lý thành công. (Ảnh bác sĩ cung cấp).

Bệnh nhi được các bác sĩ huyện Đăk R’Lấp chuyển đến Khoa Phẫu thuật tim trẻ em, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM). Bác sĩ Khoa Điều trị rối loạn nhịp phối hợp chẩn đoán, quyết định điều trị triệt để các cơn tim đập nhanh bằng phương pháp thăm dò và đốt điện sinh lý.

Bé gái có hoàn cảnh khó khăn, gia đình ở bản làng xa xôi, chi phí điều trị được một quỹ từ thiện hỗ trợ.

Các bác sĩ cố gắng đưa các catheter từ tĩnh mạch đùi lên đến tim. Ê kíp đã đốt triệt để đường dẫn truyền phụ, một bó cơ dư thừa trong tim gây ra những cơn tim đập nhanh tái đi tái lại.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Trưởng Khoa Điều trị rối loạn nhịp, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết hội chứng kích thích sớm là một bất thường bẩm sinh gặp ở khoảng 1-3 người trên 1.000 dân. Hội chứng này do tồn tại một đường dẫn truyền phụ vắt qua rãnh nhĩ thất.

Chìm tàu cá trên biển Vũng Tàu, 9 thuyền viên gặp nạn

Các lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa kịp thời cứu 9 thuyền viên trên tàu cá BV 5489 TS bị chìm trên biển.

Ngày 20/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, lực lượng phối hợp trực thuộc đơn vị này vừa kịp thời cứu thành công 9 thuyền viên trên tàu cá BV 5489 TS bị chìm trên biển Vũng Tàu, theo Báo Giao Thông.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 19/5, tàu cá BV 5489 TS do ông Nguyễn Văn Dận (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng cùng 8 thuyền viên đã va chạm với phương tiện NĐ 3363 trên biển Vũng Tàu, khiến tàu cá BV 5489 TS bị chìm.

Sau va chạm, phương tiện NĐ 3363 đã không dừng lại để cứu hộ, cứu nạn mà bỏ chạy.

Cứu nạn 9 thuyền viên. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Đến khoảng 19 giờ 15 phút ngày 19/5, nhận được tin báo cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Bến Đá, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu Cảng Bà Rịa – Vũng Tàu và Hải đội Biên phòng 2 sử dụng 3 ca nô và huy động thêm 3 phương tiện của ngư dân đang neo đậu gần đó, ra vị trí tàu cá BV 5489 TS bị nạn để khẩn trương tìm kiếm, theo báo TTXVN.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường tuần tra, quan sát phương tiện NĐ 3363, để tạm giữ phương tiện phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ việc.

Đến hơn 20h cùng ngày, các lực lượng phối hợp đã tiếp cận và cứu được 9 thuyền viên trên tàu cá BV 5489 TS đưa vào Đồn Biên phòng Bến Đá để chăm sóc y tế ban đầu.

Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Đức Thành – Phó Đồn trưởng, Đồn Biên phòng Bến Đá cho hay, thời điểm tàu cá BV 5489 TS bị nạn, trên tàu có khoảng 30.000 lít dầu. Do đó, các lực lượng chức năng đã liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu điều động phương tiện ra khoanh vùng tàu bị nạn, đề phòng trường hợp dầu tràn ra biển.

TP. HCM sắp có mưa to kéo dài 10 ngày

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ vừa thông báo, vào những ngày cuối tháng năm, khu vực Nam Bộ trong đó có TP.HCM sẽ đón đợt mưa dông kéo dài tới 10 ngày.

Ngày 20/5, ông Lê Đình Quyết (Phó phòng Dự báo – Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ) cảnh báo, TP. HCM và Nam bộ sẽ mưa to liên tục trong 10 ngày vào buổi chiều, đêm, kèm dông, sấm sét. Nền nhiệt duy trì 25-35 độ C. Càng về cuối tháng, mây xuất hiện thêm dày đặc với lượng mưa lớn hơn, theo VnExpress.

(Ảnh minh họa)

Nguyên nhân là 2-3 ngày tới rãnh áp thấp có trục ở 24-27 độ vĩ Bắc nối với vùng áp thấp phía Tây bị nén, đẩy dịch dần xuống phía Nam bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía Bắc. Gió mùa Tây Nam cũng chi phối khu vực, hoạt động mạnh dần từ tầng thấp lên đến mực 6.000 m.

Ông Quyết nhận định, lượng mưa năm nay ở Nam Bộ và Sài Gòn cũng tương đương những năm gần đây. Riêng tháng 6 ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre sẽ có mưa nhiều hơn. Tháng 9 phổ biến cao hơn các năm trước, còn lại đều thấp hơn 20-30%.

Đài Khí tượng cảnh báo trong thời gian tới mây đối lưu tiếp tục phát triển và gây mưa dông cho các khu vực trên và có thể lan sang các khu vực lân cận như Đồng Tháp, Long An. Trong cơn dông, đề phòng có sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Các tỉnh – thành khác tại Nam Bộ như: Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Trà Vinh, Bến Tre… trong những ngày tới cũng sẽ xảy ra mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo ba tháng nữa hiện tượng El Nino tác động nhẹ đến khu vực, ba tháng cuối năm về trạng thái trung tính. “Biến đổi khí hậu làm thời tiết diễn biến bất thường, cần chủ động phòng tránh những hiện tượng cực đoan như xuất hiện mưa trên 100 mm trong vài giờ gây ngập lụt, dông sét, tố lốc, gió giật”, ông Quyết nói.

Hiện, miền Bắc và Trung bộ trong giai đoạn nắng nóng gay gắt kéo dài. Nền nhiệt độ có nơi ghi nhận đến 42 độ C.

Theo cơ quan khí tượng, nền nhiệt độ trung bình các tháng mùa hè năm nay có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C. Nhiệt độ trong các đợt nắng nóng nhiều khả năng đạt mức cao (39-41 độ C) và không ngoại trừ các trạm khí tượng sẽ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục.

Tăng mức hưởng BHYT cho người bệnh từ 1/7/2019

Từ 1/7/2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, cao hơn 100.000 đồng so với trước đây. Căn cứ mức lương mới, số tiền thanh toán trực tiếp chi phí khám, chữa bệnh (KCB) cũng tăng lên, theo VOV.

Quyền lợi hưởng BHYT tăng từ 1/7/2019. (Ảnh minh họa)

Theo đó, khi người bệnh KCB tại cơ sở không ký hợp đồng KCB BHYT (trừ trường hợp cấp cứu):

Cơ sở tuyến huyện và tương đương:

KCB ngoại trú: tối đa không quá 2,235 triệu đồng (hiện tại 2,085 triệu đồng)

KCB nội trú: tối đa không quá 745.000 đồng (hiện tại 695.000 đồng)

Cơ sở tuyến tỉnh và tương đương:

Tối đa không quá 1,49 triệu đồng tại thời điểm ra viện nếu KCB nội trú (hiện tại 1,39 triệu đồng)

Cơ sở tuyến trung ương và tương đương:

Tối đa không quá 3,725 triệu đồng tại thời điểm ra viện nếu KCB nội trú (hiện tại 3,475 triệu đồng).

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News