Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 14/5 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quảng Ninh mở rộng đường bao biển ven vịnh Hạ Long

UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa có chủ trương đầu tư mở rộng tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghiễn qua các phường Hồng Hà, Hồng Hải. theo VnExpress.

Tuyến đường mở rộng sẽ bắt đầu từ Cung quy hoạch, hội chợ triển lãm tỉnh kéo dài đến đầu đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả (phường Hồng Hà, TP Hạ Long). Tổng vốn đầu tư 870 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2020.

Theo thiết kế, tuyến đường này sẽ được nâng từ 4 lên 6 làn xe, chiều rộng lấn về phía biển 28 m, dài 2,4 km. Tại vị trí cuối tuyến sẽ bố trí một bãi tắm công cộng dài 900 m theo quy hoạch phát triển bãi tắm phục vụ nhân dân và khách du lịch của TP Hạ Long.

Đường bao biển Trần Quốc Nghiễn. (Ảnh: P.C)

TP Hạ Long đang chuẩn bị các thủ tục đầu tư, lập tổng thể mặt bằng và tổ chức đấu thầu dự án.

Ông Hồ Quang Huy, Phó chủ tịch TP Hạ Long cho biết, vị trí lấn biển bên dưới toàn là đá hộc. Mỗi đợt thủy triều lên xuống, rác thải bị tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. Mở rộng đường Trần Quốc Nghiễn sẽ giải quyết tình trạng tồn đọng rác, xử lý nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tuyến kè biển hiện tại.

Theo ông Huy, sau khi đi vào hoạt động, vỉa hè đường Trần Quốc Nghiễn phía biển sẽ được thiết kế cảnh quan hiện đại, hệ thống chiếu sáng giao thông và chiếu sáng trang trí thông minh, có cây xanh, tiểu cảnh, các khu vực để người dân tập thể dục, thể thao, ngắm cảnh, thư giãn.

Hôm nay Hà Nội công bố tỷ lệ chọi vào lớp 10 THPT

Hôm nay (ngày 14/5), Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT công lập năm học 2019-2020.

Theo Vietnamnet, đây là số liệu tổng hợp từ việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển của học sinh lớp 9 ở Hà Nội và học sinh tự do, học sinh tỉnh ngoài đã nộp “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020” tại các trường THCS, phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Số liệu nhằm giúp học sinh biết được tỷ lệ “chọi” vào từng trường cụ thể như sau:

(xem thêm)

Hiệu trưởng trường mầm non ở Thanh Hoá chỉ đạo bớt xén hơn 1.700 suất ăn của trẻ

Ngày 14/5, UBND TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) công bố kết luận thanh tra về những sai phạm xảy ra tại trường Mầm non công lập phường Quảng Thắng.

Thanh tra xác định, từ tháng 9 đến 12/2018, bà Ngô Thị Hồng Lê, Hiệu trưởng nhà trường, ép giáo viên cắt gần 1.750 suất ăn của học sinh (mỗi bữa bớt 20-25 suất), trị giá gần 42 triệu đồng. Bà Lê lý giải cắt suất ăn nhằm lấy tiền thi thoảng “tổ chức tiệc buffet cho học sinh”.

VnExpress thông tin, bà Lê đã thu hơn 116 triệu đồng của phụ huynh để mua đồ dùng học phẩm, nhưng không qua sổ sách, chi sai mục đích. Khoản tiền này lẽ ra phải được sử dụng để mua đồ dùng học tập, nhưng bà Lê lại chỉ đạo và quyết chi hơn 30 triệu đồng để trả nợ cho giáo viên, dùng mua tài liệu…

Theo báo Dân Trí, năm học 2018-2019, nhà trường thu gần 102 triệu đồng tiền hoạt động lễ hội của các cháu. Tuy nhiên, nhà trường đứng ra quản lý quỹ, không theo dõi qua hệ thống sổ sách là không đúng quy định.

Trong 2 năm học gần đây, nhà trường thu tiền đồ dùng phục vụ bán trú hàng năm. Nhưng qua kiểm tra thực tế, nhiều loại đồ dùng có trong dự toán nhưng không được mua.

Đặc biệt, bà Lê còn chỉ đạo các lớp bỏ ra ngoài danh sách số suất ăn của 20-25 cháu/tháng để bớt tiền ăn của các cháu. Thực tế kiểm tra cho thấy, nhà trường đã để ngoài sổ sách 1.746 suất ăn với số tiền gần 42 triệu đồng.

Việc bớt tiền ăn, giảm suất ăn dẫn đến không đủ khẩu phần ăn của các cháu trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2018 là sai phạm nghiêm trọng.

Trường Mầm non Quảng Thắng, nơi xảy ra nhiều sai phạm khiến giáo viên và phụ huynh bức xúc. (Ảnh: Lam Sơn/VnExpress)

Đối với nội dung các giáo viên tố cáo bà Lê gợi ý và nhận của 3 giáo viên tổng số tiền 130 triệu đồng để “chạy” ký hợp đồng dài hạn. Nội dung này, các giáo viên đã gửi những đoạn ghi âm chứng minh bà hiệu trưởng tìm gặp giáo viên để trả lại tiền khi biết đoàn thanh tra làm việc.

Do không có chuyên môn xác định tính xác thực của các đoạn ghi âm, UBND TP. Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Công an TP. Thanh Hóa vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ việc và sẽ xử lý sau, Zing đưa tin.

(xem thêm)

Thi thể bé trai 2 tuổi mất tích được chú chó của gia đình tìm thấy

Thi thể bé trai 2 tuổi ở Bình Thuận bị mất tích 3 ngày được phát hiện trong rừng nhờ chú chó dẫn đường.

Báo Pháp luật TP. HCM thông tin, khoảng 9 giờ sáng nay (14/5), thi thể bé trai 2 tuổi đã được phát hiện tại khu vực núi đất thuộc thôn Dân Thuận, xã Hàm Thuận, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận trong tư thế nằm úp mặt.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể bé trai. (Ảnh: PLO)

Trước đó, theo thông báo của gia đình bé, khoảng 8 giờ sáng 12/5, gia đình anh T. ở thôn Dân Thuận, xã Hàm Kiệm làm vườn thanh long vào nhà không thấy con nên đã huy động rất nhiều người tìm kiếm nhưng vô vọng.

Anh T. đã trình báo cho cơ quan công an và đưa lên mạng xã hội Facebook hình ảnh của con để nhờ mọi người tìm kiếm.

Đến sáng nay, chú chó thường chơi với bé này đã phát hiện thi thể bé cách nhà khoảng 5 cây số nằm sát núi. Được biết, chú chó nói trên cũng mất tích cùng bé Gia Hân từ sáng 12/5.

Sáng 14/5, thấy chú chó này chạy ra khỏi nhà đi về phía bìa rừng và sủa vang… nên người thân đi theo và phát hiện thi thể bé trai nằm bên con suối cạn gần chân núi, cách nhà khoảng 5km.

Hiện cơ quan Công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y, tìm nguyên nhân cái chết của bé trai này.

h chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: