Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 5/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quảng Bình yêu cầu công an điều tra vụ ‘trùng đề’ thi tuyển lớp 10 

Chiều 4/6, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Hoàng Đăng Quang họp với Ban chỉ đạo thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh để làm rõ một số bất thường trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020, theo VnExpress.

Trước việc đề thi tuyển sinh trùng đến 80% với đề kiểm tra học kỳ II lớp 9 năm học 2018-2019 của học sinh thành phố Đồng Hới, ông Quang giao Công an Quảng Bình làm rõ có động cơ, mục đích cá nhân trong việc ra đề.

Thí sinh ôn bài trước giờ vào thi ở Quảng Bình. (Ảnh: Quang Hà/VnExpress).

Bí thư cho rằng bất thường và sai sót trong môn Văn thuộc trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình và người đứng đầu cơ quan này. Các thành viên trong ban ra đề thi đã thiếu bao quát, cân nhắc dẫn đến trùng lặp, nội dung giống nhau gây dư luận không tốt cũng cần phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đinh Quý Nhân đã nhận trách nhiệm cá nhân, xin lỗi học sinh, phụ huynh. Ông Nhân cam kết trước mắt sẽ tổ chức lại kỳ thi; đảm bảo công bằng, an toàn, đúng quy chế.

Dù vậy, để bảo đảm công bằng cho thí sinh trong toàn tỉnh, tỉnh Quảng Bình quyết định tổ chức thi lại môn Ngữ văn vào lớp 10 vào 14h30 ngày 5/6.

Năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình tổ chức thi tuyển vào lớp 10 tại 14 trường và xét tuyển tại 16 trường THPT, do một số trường có lượng học sinh đăng ký không đủ chỉ tiêu. Tổng số học sinh đăng ký tuyển sinh toàn tỉnh là 11.308 thí sinh, trong đó học sinh đăng ký dự thi là 6.405, chiếm 56,6%.

TP. HCM lắp 5 màn hình lớn phục vụ khán giả xem King’s Cup

Để phục vụ khán giả xem King’s Cup 2019, TP. HCM lắp 5 màn hình lớn tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, theo Tiền Phong.

videoinfo__video3.dkn.tv||2c9185111__

Video: 5 màn hình khổng lồ ở Sài Gòn phục vụ khán giả xem King’s Cup 2019. (VnExpress)

Tại các giải đấu trước, hoạt động lắp màn hình led này rất được sự ủng hộ của người dân thành phố.

King’s Cup 2019 là năm thứ 47 giải được tổ chức. Nhận lời mời từ LĐBĐ Thái Lan, ĐT Việt Nam sẽ góp mặt tại giải đấu giàu truyền thống này từ ngày 5/6 đến 8/6. 4 đội bóng tham dự giải năm nay là ĐT Việt Nam, ĐT Curacao, ĐT Ấn Độ và chủ nhà Thái Lan.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019. (Ảnh: VTV).

Các đội tham dự sẽ thi đấu theo thể thức phân cặp. 2 đội thắng sẽ tranh ngôi vô địch, 2 đội thua gặp nhau trong trận tranh giải Ba.

Giải đấu này trùng với thời điểm lịch thi đấu các trận quốc tế của FIFA (FIFA day). Vì vậy, ngoài ý nghĩa phục vụ công tác chuyên môn, kết quả thi đấu của ĐT Việt Nam tại King’s Cup cũng sẽ tác động trực tiếp tới thứ hạng trên BXH FIFA, vốn đang được sử dụng làm căn cứ để phân loại hạt giống để bốc thăm chia bảng ở các giải đấu chính thức cấp ĐTQG của FIFA, AFC.

Trận đấu giữa ĐT Thái Lan – ĐT Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6 và được Đài Truyền hình Việt Nam tiếp sóng trên kênh VTV5.

Đài Truyền hình Việt Nam dự kiến cũng sẽ tiếp sóng trận đấu giữa ĐT Việt Nam gặp ĐT Curacao/ĐT Ấn Độ (tùy vào kết quả ở bán kết) diễn ra vào ngày 8/6 trên kênh VTV5. Kính mời quý khán giả chú ý đón xem.

TP. HCM: Cảnh sát giải cứu 21 người mắc kẹt trong thang máy lúc rạng sáng 

Vào khoảng 2 giờ sáng ngày 5/6, thang máy trong cao ốc 25 tầng trên đường Lê Duẩn (quận 1, TP. HCM) bất ngờ ngừng hoạt động, khiến hàng chục người mắc kẹt hơn 20 phút.

Ngày 5/6, Phòng cảnh sát PCCC Công an TP. HCM đã giải cứu thành công 21 người mắc kẹt trong thang máy tại một công ty trên đường Lê Duẩn, quận 1, theo Dân Trí.

Rạng sáng cùng ngày, 21 người đi thang máy tại cao ốc 25 tầng ở góc đường Lê Duẩn và Lê Văn Hưu, quận 1, TP HCM. Khi chạy xuống giữa lầu 2 và 3, thang máy bất ngờ ngừng hoạt động.

Cảnh sát dùng máy banh thủy lực phá cửa thang máy. (Ảnh: Dân Trí).

Mọi người gọi điện cầu cứu. Lực lương bảo vệ của tòa nhà tìm cách mở thang máy nhưng bất thành. Sự việc kéo dài khiến các nạn nhân ngột ngạt, một số phụ nữ hoảng loạn.

Khoảng 20 phút sau, khi Đội Cảnh sát PCCC – Công an quận 1 nhận được tin báo đac xuất 1 xe cùng 6 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường giải cứu. Lính cứu hỏa dùng máy banh thủy lực phá cửa thang máy.

Sau khoảng 1 phút các nạn nhân đã được đưa ra ngoài.

Tuổi Trẻ Online đưa tin, 21 người bị mắc kẹt trong thang máy đã được đưa ra ngoài an toàn, nhiều nạn nhân có dấu hiệu hoảng loạn tâm lý, lo sợ khi rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm này.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Việt Nam đã thiệt hại khoảng 3.600 tỷ đồng vì dịch tả lợn châu Phi

Dịch tả Châu Phi đã lan ra 52 tỉnh, thành với tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con, theo VnExpress.

Sáng 4/6, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến đã chủ trì họp với đại diện 35 tỉnh, thành và các bộ, ngành liên quan để thống nhất cách thức và mức hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có lợn bị bệnh dịch tả châu Phi, buộc phải tiêu hủy.

Theo Cục Thú y, tính đến 3/6, dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 52 tỉnh, thành. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy là hơn 2,2 triệu con với trọng lượng gần 130.000 tấn; thiệt hại ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng, bao gồm chi phí hỗ trợ lợn tiêu hủy, mua hóa chất sát trùng…

Diễn tập tiêu huỷ lợn mắc dịch tả châu Phi ở Hà Nội. (Ảnh: Ngọc Thành/VnExpress).

Bà Hoàng Thị Tố Nga, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Nam Định nói, đến nay số tiền hỗ trợ của tỉnh vào khoảng 450 tỷ đồng trong khi quỹ dự phòng của tỉnh là 100 tỷ đồng.

“Lãnh đạo tỉnh phải phát sốt lên, vì chưa bao giờ nhìn thấy thiệt hại như vậy kể cả mưa bão, thiên tai”, bà Nga nói và cho hay Nam Định đã tiêu hủy hơn 178.000 con, chiếm khoảng 30% tổng số đàn lợn trên địa bàn.

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Hà Nội thông tin, khi dịch tả lợn châu Phi xảy ra, thành phố áp dụng hỗ trợ theo chính sách của Chính phủ – không dưới 38.000 đồng/kg. Khi giá lợn xuống thấp, Sở đã trình UBND TP mức hỗ trợ bằng 80% mức giá do Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam công bố nhằm tránh xảy ra tình trạng trục lợi hỗ trợ do giá hỗ trợ cao hơn giá thị trường.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đề xuất nâng mức hỗ trợ cho lực lượng tham gia tiêu hủy lợn bị bệnh bằng với mức thuê nhân công ở địa phương, từ 300.000 – 500.000 đồng/ngày.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News