Đại diện Bộ đội biên phòng Lào Cai cho biết, đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân là cửu vạn bị đuối nước trên sồng hồng sáng 11/3.

Như vậy, tính tới thời điểm chiều 15/8, thi thể 8/9 cửu vạn bị đuối nước trên sông hồng đã được tìm thấy. Trong tổng số 9 người gặp nạn, duy chỉ có anh Lò Văn Nam (sinh năm 1984, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) là chưa tìm thấy, theo ANTT.

Lực lượng chức năng tìm kiếm một nạn nhân mất tích. (Ảnh: ANTT)

Trước đó, 10h ngày 15/3, Công an biên phòng châu Hồng Hà (Trung Quốc) phát hiện 1 thi thể tại khu vực đối diện cột mốc 95(2)+800, phía bờ sông Trung Quốc. Nạn nhân là Vàng Văn Dung (sinh năm 1982, dân tộc Nùng, trú tại xã Tung Chung Phố, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), theo báo Nông Nghiệp Việt Nam.

Cùng thời gian trên, lực lượng tìm kiếm của đồn biên phòng A Mú Sung phối hợp với người dân, chính quyền địa phương phát hiện 1 thi thể tại khu vực cột mốc 93(2)+4.000. Thi thể được xác nhận là anh Tráng Văn Long (sinh năm 1993, dân tộc Nùng, trú tại xã Nấm Lư, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai).

Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong và bàn giao về cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Người nhà nạn nhân mong ngóng tin tức từ các đội cứu hộ. (Ảnh: Thanh Tra)

Vào khoảng 15h, ngày 11/3, một số công nhân của Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Bắc sông Hồng (Lào Cai) tham gia vận chuyển hàng tạm nhập – tái xuất qua khu vực cột mốc 92 trên 3 chiếc thuyền sắt.

16h cùng ngày, sau khi giao hàng xong, 9 công nhân đi trên 1 chiếc thuyền trở về không may thuyền bị chết máy. Các nạn nhân đã nhảy xuống sông để bơi vào bờ nhưng do thiếu kỹ năng bơi nên đã bị đuối nước

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng biên phòng tỉnh và chính quyền địa phương đã tổ chức lực lượng; thông báo cho phía bạn (Trung Quốc) phối hợp tìm kiếm.

Danh sách thi thể 8 nạn nhân đã được trục vớt lên bờ:

  1. Châu A Dế (46 tuổi, trú tại huyện Bát Xát);
  2. Giàng A Dơ (23 tuổi) và Giàng A Tếnh (21 tuổi) cùng trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái;
  3. Thào A Lâu (28 tuổi) và Thào A Giàng (17 tuổi) cùng trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu;
  4. Tráng Văn Long (25 tuổi), Vàng Văn Thắng (26 tuổi) cùng trú tại huyện Mường Khương, Lào Cai;
  5. Thầu A Hòa (26 tuổi, trú tại huyện Bát Xát).

Mạnh Tiến