Tối 11/8,  bảng hiệu quảng cáo ở tầng 3 – trung tâm thương mại Diamond Plaza (quận 1, TP. HCM) bốc cháy ngùn ngụt khiến nhiều người hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn. Chiều cùng ngày, cũng xảy ra cháy lớn quá bar Z Club (Nha Trang).

Theo Zing, vụ hỏa hoạn xảy ra vào 21h 30′ ngày 11/8, tại tầng 3 tòa nhà Diamond Plaza, trên đường Lê Duẩn (phường Bến Nghé, quận 1, TP. HCM).

Lửa bốc ra từ bảng hiệu quảng cáo nằm ở tầng 3 của tòa nhà – phía mặt đường Nguyễn Văn Chiêm, khiến khách mua sắm, nhân viên tòa nhà la hét, bỏ chạy ra ngoài.

PCCC đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

VnExpress đưa tin, đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt và không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy có thể do mưa gây chập điện.

Cũng trong chiều 11/8, tầng 64 toà nhà Landmark 81 ở Sài Gòn bốc khói nghi ngút. Theo ban quản lý toà nhà, sự cố do công nhân thi công ở tầng 64 để xỉ hàn bắn vào vật liệu xốp bảo ôn gây cháy.

Khói bốc nghi ngút bốc ra ở tầng 64 toà nhà Landmark 81 ở Sài Gòn. (Video: VnExpress)

Theo Báo Người Lao Động, khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, một vụ cháy lớn cũng xảy ra ở quán bar Z Club, nằm ở phía đông đường Trần Phú thuộc công viên ven biển Nha Trang (Khánh Hòa).

Đám cháy xuất phát từ tầng hầm của quán bar. Một bảo vệ cho biết, khi phát hiện cháy, hàng chục nhân viên đã tháo chạy tán loạn. Ngọn lửa bén nhanh vào các vật dụng dễ cháy tạo thành cột khói đen cuồn cuộn bốc lên bao trùm khu vực.

Cháy ở trung tâm thương mại Diamond Plaza, nhiều người hoảng loạn tháo chạy
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Người Lao Động)

Khoảng 15 phút sau, 2 xe cùng hàng chục lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường. Lực lượng cứu hỏa phải đeo bình dưỡng khí, mặt nạ chống nóng vào bên trong phun nước, đưa xe thang đập tường để tiếp cận.

Cháy ở trung tâm thương mại Diamond Plaza, nhiều người hoảng loạn tháo chạy
Lực lượng chức năng tổ chức dập lửa. (Ảnh: Người Lao Động)

Báo Dân Trí đưa tin, đến khoảng 19 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế và không gây thương vong về người.

Vũ Loan