Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 28/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hầm Cù Mông chính thức thu phí từ 1/4

Ngày 27/3, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận cho nhà đầu tư được thu phí hầm đường bộ Cù Mông từ 1/4; trạm BOT đặt tại phường Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định, theo VnExpress.

Mức phí mỗi lượt xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải dưới 2 tấn là 60.000 đồng; xe từ 12 ghế đến 30 ghế, xe tải từ 2 tấn đến dưới 4 tấn là 70.000 đồng.

Hầm Cù Mông. (Ảnh: Phạm Linh).

Xe từ 31 ghế trở lên, xe tải từ 4 tấn đến dưới 10 tấn là 120.000 đồng; xe tải từ 10 tấn đến dưới 18 tấn, xe chở hàng bằng container 20 feet giá vé 140.000 đồng. Mức phí cao nhất là 220.000 đồng với xe tải từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng container 40 feet.

Khi trạm BOT hoạt động, người dân có quyền chọn mua vé để qua hầm hoặc đi cung đường đèo không phải trả phí

Người dân Bến Tre phát hiện xác máy bay thời chiến dưới ao tôm

Một người nông dân dại Bến Tre phát hiện nhiều bộ phận của xác máy bay trong ao nuôi tôm của gia đình nên lập tức trình báo chính quyền địa phương thu gom, xử lý.

Ngày 27/3, ông Phạm Văn Tứ, Phó Ban Chỉ huy quân sự huyện Bình Đại (Bến Tre) thông tin, đơn vị này đang tiến hành thu gom các bộ phận của máy bay thời chiến, chưa xác định chủng loại được phát hiện tại ao nuôi tôm của ông Phan Văn Nhiều (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại), theo Vietnamplus.

Lực lượng quân sự bơm nước rửa các bộ phận máy bay. (Ảnh: Hoàng Nam).

Ông Nhiều cho biết, khoảng 7-8 năm trước khi thu hoạch tôm ông đã phát hiện một bộ phận bằng kim loại nhưng chưa biết là xác máy bay.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng chức năng đã khoanh vùng khu vực phát hiện xác máy bay với bán kính khoảng 100 m để thu gom. Tuy nhiên, hầu hết các bộ phận của máy bay đã rơi ra, vỡ vụn và vùi sâu dưới lớp bùn ao nên lực lượng chức năng phải dùng phương tiện cơ giới xúc đào từng mét đất để tìm kiếm.

(xem chi tiết)

Cưa bom lấy thuốc nổ đào giếng, một người đàn ông tử vong

Trên báo Người Lao Động chiều 27/3, Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ nổ khiến 1 người tử vong.

Cụ thể theo báo CAND, chiều 27/3, anh Lý Văn Tuấn (38 tuổi), ngụ tại thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) tiến hành cưa một quả bom để lấy thuốc nổ phục vụ nghề đào giếng thì bất ngờ quả bom phát nổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ nổ. (Ảnh: CAND)

Theo người dân địa phương, sau tiếng nổ lớn, nhiều người chạy tới hiện trường thì phát hiện anh Tuấn đã tử vong, thi thể không còn nguyên vẹn do công phá của trái bom.

Trên báo thanhtra.com người dân địa phương cho biết, anh Tuấn làm nghề đào giếng, thường sử dụng thuốc nổ để phá đá. Sau khi đào được một quả bom, anh Tuấn đã một mình tiến hành cưa quả bom trên tại nhà riêng của mình để lấy thuốc thì bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến nạn nhân tử vong ngay tại hiện trường.

(xem chi tiết)

Thời tiết ngày 28/3: Nam bộ nắng nóng cao nhất đến 40 độ C

Ngày 28/3, khu vực Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, trời lạnh về đêm và sáng sớm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay nắng nóng xuất hiện ở Sài Gòn từ sáng đến tối. Nhiệt độ cao nhất được dự báo là 35 độ C, tuy nhiên, nhiệt độ thực tế ngoài trời có thể lên đến 40 độ C.

Thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 28/3:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

(xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News