Bốn người tắm tại bãi biển Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bị sóng lớn đẩy ra xa bờ. Chỉ có 3 nạn nhân được đưa vào bờ an toàn. Một người mất tích tới 5h ngày 12/7 mới tìm thấy thi thể.

Khoảng 17h30 phút, ngày 11/7, nhóm thanh niên gồm 4 người xuống tắm tại bãi biển Hải Hòa. Do nhóm người này bơi ra xa bờ gặp sóng to, nước chảy mạnh làm phao bơi bị lật, theo Tuổi Trẻ.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC số 2 tỉnh Thanh Hóa thường trực tại bãi biển đã nhanh chóng chia làm hai hướng để cứu người bị nạn.

Sau khoảng 30 phút tìm kiếm, 3 nạn nhân đầu tiên được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ an toàn, 1 người mất tích.

4 du khách bị sóng đánh trôi khi tắm biển ở Thanh Hóa, 1 người tử vong
Ba nạn nhân đã được đưa lên bờ an toàn và một người vẫn đang mất tích. (Ảnh: Dân Trí)

Đến 5h sáng 12/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của người mất tích. Nạn nhân là anh Lê Như Hoàng (25 tuổi, quê quán Xã Hải Nhân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa), theo Thanh Niên.

4 du khách bị sóng đánh trôi khi tắm biển ở Thanh Hóa, 1 người tử vong
Một Cảnh sát PCCC bị thương trong khi cứu hộ các nạn nhân. (Ảnh: Dân Trí)

Trong khi cứu nạn, một cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa bị thương, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Tĩnh Gia.

Như Quỳnh