Ngoài những đôi giày cao gót, chị em có thể thay thế bằng giày mules, giày slingbacks… tiện dụng và thoái mái.

Giày mules

Giày mules với đặc trưng hở gót là item gây sốt trong mùa hè năm nay. Giày mules vừa thanh lịch vừa tiện dụng, thích hợp để dạo phố và đến công sở.

3 mẫu giày đế bằng cho các nàng lười đi cao gót
Giày mules giúp “giải phóng” đôi chân vào ngày hè oi bức.

Kiểu giày này có phần mũi hơi nhọn, giúp chân trông nhỏ nhắn và thanh thoát hơn. Với những chị em thích sự nổi bật, bạn có thể chọn giày chất liệu da, màu neon và họa tiết cầu kỳ.

3 mẫu giày đế bằng cho các nàng lười đi cao gót
Giày mules đa dạng về màu sắc và kiểu dáng.

Ưu điểm khác của giày mules là rất dễ kết hợp trang phục. Bạn có thể mix cùng chân váy midi, váy chữ A nữ tính hoặc quần shorts năng động…

Slingbacks (Giày quai hậu)

Năm nay, những items mang hơi hướng cổ điển trở lại mạnh mẽ trong làng thời trang. Giày slingbacks được lăng xê từ thập niên 90 thế kỷ trước, vẫn được giới mộ điệu cực yêu thích.

3 mẫu giày đế bằng cho các nàng lười đi cao gót
Ngoài gót cao, slingbacks còn có kiểu đế bệt dễ sử dụng.

Với những cô nàng ngại đi giày cao gót, slingbacks là gợi ý tuyệt vời để thay thế. Mẫu giày này cực hợp với quý cô công sở bởi sự gọn gàng và chuyên nghiệp. Bạn có thể mix giày quai hậu với váy liền, quần ống lửng để đôi chân trông dài hơn.

3 mẫu giày đế bằng cho các nàng lười đi cao gót
Những đôi giày quai sau màu vàng, đỏ… là lựa chọn thú vị cho các nàng.
3 mẫu giày đế bằng cho các nàng lười đi cao gót
Kiểu giày này cùng chị em tới công sở, thay thế những đôi cao gót khó đi lại.

Giày loafer (Giày lười)

Giày loafer là sự kết hợp tinh tế giữa năng động và nữ tính, thích hợp với các cô gái theo đuổi phong cách cổ điển. Với thiết kế đa dạng về chất liệu và màu sắc, giày loafer ngày càng được lòng chị em.

3 mẫu giày đế bằng cho các nàng lười đi cao gót
Giày lười màu nude giúp tôn da và sáng chân.
3 mẫu giày đế bằng cho các nàng lười đi cao gót
Giày loafer đen cổ điển, thanh lịch.

Yến Yến