Sau 19 năm tìm kiếm từ các mẫu máu trên toàn thế giới, nhóm khoa học gia đã xác định được một chủng virus mới gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) cực kỳ hiếm gặp qua hệ thống sàng lọc hiện tại.

Báo Người lao động đưa tin, nhóm nghiên cứu từ công ty cung cấp các thiết bị và dịch vụ chăm sóc sức khỏe Abbott của Mỹ vừa công bố trên tạp chí khoa học Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, về sự hiện diện của một chủng virus HIV hoàn toàn mới.

Theo bà Mary Rodgers, tác giả chính của nghiên cứu, họ vẫn không ngừng tìm kiếm các chủng HIV mới trong nhiều năm qua để đảm bảo các xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc máu và phát hiện bệnh truyền nhiễm luôn được cập nhật. Đây là chủng virus HIV mới đầu tiên được tìm thấy trong suốt 19 năm qua.

Báo Tuổi Trẻ thông tin thêm, cho đến trước công bố trên thì HIV có 2 chủng là HIV-1 và HIV-2, trong đó HIV-1 có khả năng lây truyền cao trên phạm vi toàn cầu. Theo Abbott Laboratories, chủng mới là một phần của phiên bản Group M của HIV-1.

HIV có một số chủng khác nhau và như các loại virus khác, HIV có khả năng thay đổi và biến đổi theo thời gian. Điều quan trọng là phải biết những chủng virus HIV nào đang lưu hành để đảm bảo các xét nghiệm, được sử dụng để phát hiện bệnh, có hiệu quả.

Abbott đã kiểm tra hơn 60% nguồn cung cấp máu của thế giới để tìm kiếm các chủng mới cũng như theo dõi các chủng cũ để có thể phát hiện virus một cách chính xác nhất mà không quan trọng việc nó xuất phát từ khu vực nào của thế giới.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc gia về bệnh truyền nhiễm và dị ứng, trấn an rằng các phương pháp điều trị HIV hiện nay có hiệu quả đối với chủng virus mới này và những chủng khác.

HIV/AIDS là căn bệnh cướp đi sinh mạng của hàng triệu người trên thế giới mỗi năm (ảnh: Router).

Đài CNN cho biết để các nhà khoa học có thể tuyên bố về một chủng virus mới thì họ cần phải tìm ra 3 trường hợp nhiễm loại virus này một cách độc lập. Hai trường hợp đầu tiên về chủng virus mới này được phát hiện tại Congo năm 1983 và 1990. Trường hợp thứ 3 được phát hiện tại Congo năm 2001.

Bình luận về nghiên cứu, Giáo sư Jonah Sacha từ Viện Liệu pháp Vắc-xin và Gene thuộc Đại học Khoa học và sức khỏe Oregon (Mỹ), một người không tham gia công trình, cho biết các kết quả còn đóng vai trò như lời nhắc nhở về sự đa dạng nguy hiểm của virus HIV.

“Điều này nói với chúng tôi rằng đại dịch HIV vẫn đang tiếp diễn và phát triển. Đó là những gì khiến nó đánh bại những nỗ lực của chúng tôi trong việc tạo ra một loại vắc-xin. Hơn 37 triệu người sống chung với HIV trên toàn thế giới. Nhiều người nghĩ rằng nó không phải là vấn đề nữa, rằng chúng tôi đã kiểm soát được nó. Nhưng, thực sự, chúng tôi chưa làm được” – ông khẳng định.