Liên tiếp mấy ngày gần đây có những ca phẫu thuật hy hữu của trẻ nhỏ bị mắc dị vật. Mới đây nhất, một bé gái 5 tuổi ngậm đồng xu 500 đồng trong miệng thì không may bị tuột vào và mắc kẹt lại trong thực quản.

Bé gái vô ý bị mắc dị vật vào họng

Chiều 8/7 Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, vừa thực hiện thành công ca cấp cứu gắp đồng xu ra khỏi thực quản một bé gái 5 tuổi. Trước đó, khoảng 9h cùng ngày, Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân cháu Ngô Thị Tường Vy (5 tuổi, trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam), nhập viện trong tình trạng khó thở, nuốt vướng, nuốt đau, nôn nhiều.

Tiến hành chụp XQ, các bác sĩ phát hiện có dị vật cản quang nằm ở vùng cổ bệnh nhân. Ngay sau đó, cháu Vy được chuyển lên khoa Gây mê hồi sức để tiến hành soi gắp dị vật.

Vị trí phát hiện dị vật trong cổ cháu Vy

Bác sĩ Trần Giám, Trưởng khoa Tai-Mũi-Họng (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) cho biết, sau khi tiến hành soi, đến khoảng đốt cổ thứ 6 thì phát hiện thấy dị vật, kíp phẫu thuật đã gắp ra ngoài một đồng xu tiền Việt Nam mệnh giá 500 đồng, đường kính 22mm.

Theo anh Ngô Văn Quốc (38 tuổi, cha cháu Vy), trước khi nhập viện, bé có ngậm một đồng xu trong miệng. Trong lúc đang chơi đùa với bạn bè thì không may nuốt vào.

Hiện sức khỏe của bé gái đã ổn định, có thể ăn uống lại và sẽ được xuất viện ngay trong chiều nay.

Một ca bệnh cũng nguy kịch nhưng có phần “may mắn” của cháu bé 11 tháng tuổi

Bé gái thoát chết trong gang tấc bởi dị vật dài nhọn

Theo đó, vào khoảng 19h tối ngày 5/7, cháu P. (11 tháng tuổi, trú xã Nam Thái, Nam Đàn, Nghệ An) được gia đình đưa đến nhập viện khoa Tai mũi họng với tình trạng bên gần tai má phải cháu bé có một chiếc bánh xe đồ chơi găm chặt sâu vào bên trong.

Gia đình cháu P. cho báo chí biết, sự việc hy hữu chỉ vừa xảy ra trước đó 30ph, cháu P. đang ngồi trên ghế cầm bánh xe chơi thì bất ngờ bị ngã xuống và đập đầu vào phần thép của bánh xe đồ chơi. Gia đình vội vàng đưa cháu nhập viện cứu chữa.

Dị vật “đặc biệt”

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám ban đầu thì thấy phần thép của bánh xe găm chặt và sâu vào vùng má của bệnh nhân. Nhận thấy tình hình phức tạp, các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa Tai mũi họng – Chấn thương chỉnh hình – Răng hàm mặt – Chẩn đoán hình ảnh.

Một bác sỹ khoa Tai mũi họng trực tiếp gắp dị vật cho cháu P. chia sẻ, đây là một trường hợp phức tạp do đường đi của dị vật vào vùng nguy hiểm. Bệnh nhân bị chấn thương do dị vật đinh thép xuyên thủng vùng má của và đi sâu vào trong, xuyên thành ống tai, mặt dưới ổ mắt và đến tận hố yên, sát nền sọ.

Sau khi hội chẩn, các bác sỹ đã quyết định đưa bệnh nhân vào gây mê và rút dị vật ra.

Ảnh chụp cho thấy thanh thép đâm xuyên qua đầu

Đây là một điều kỳ diệu và may mắn vì lúc cháu bé bị đâm không hề có chảy máu trong hay ngoài. Nhưng chỉ cần dị vật dài hơn 1cm hay đâm lệch dù chỉ vài mm thì đã có thể ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân“, trích lời bác sỹ trên Trí Thức Trẻ.

Sau hơn 10ph tiến hành gắp, các bác sĩ đã gắp được dị vật là phần thép bánh xe dài gần 7cm ra ngoài thành công.

Các tai nạn hy hữu trên cũng là một lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh có con em nhỏ cần phải cảnh giác khi cho trẻ nhỏ chơi với những đồ vật sắc nhọn, các dị vật nhỏ như đồng xu, đồ chơi nhỏ, các loại hạt… Nhất là dịp nghỉ hè, nhiều cháu không phải đến trường nên các bé cũng mải miết vui chơi, bố mẹ lại không thường xuyên chú ý được.

Điều đó có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đáng tiếc đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ, thậm chí có thể nguy kịch tới tính mạng của các cháu.

Hoàng Kỳ tổng hợp

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.