Các bác bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới, đã phải dùng kìm cộng lực để cắt bỏ chiếc nhẫn, cứu ngón tay bị sưng, bầm tím, có dấu hiệu hoại tử của nữ bệnh nhân.

Theo VnExpress, trước đó 6 ngày, người phụ nữ 66 tuổi bị bệnh tâm thần đi lang thang nhặt được chiếc nhẫn bằng inox nên đeo vào ngón tay. Đến khi người nhà phát hiện thì ngón tay của người phụ nữ này đã sưng to, không thể tháo chiếc nhẫn được.

Đeo nhẫn bị nhiễm trùng, người phụ nữ suýt phải cắt bỏ ngón tay
Ngón tay đeo nhẫn của người phụ nữ bị bầm tím, sưng to. (Ảnh: VnExpress)

Sáng 23/4, gia đình đưa người phụ nữ này vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng ngón tay sưng to bầm tím, bị nhiễm trùng. Bệnh nhân được chuyển vào phòng mổ, các bác sĩ đã phải dùng kìm cộng lực để cắt bỏ được chiếc nhẫn.

Các bác sĩ bệnh viện cho biết, nếu bệnh nhân đưa đến muộn, rất có thể phải cắt bỏ ngón tay vì bị hoại tử.

Phương Nam