Sản phụ Lê Thị Ánh Tuyết (23 tuổi, Lê Chân, Hải Phòng) mang thai tuần 40 nhập viện chờ sinh tại bệnh viện phụ sản Tâm Phúc trong tình trạng thai to, dây rau ngắn…

Trao đổi với Vietnamnet, ngày27/6, bác sĩ Vũ Hữu Chỉnh, Giám đốc bệnh viện phụ sản Tâm Phúc xác nhận, tại bệnh viện đã xảy ra vụ một thai nhi tử vong trong bụng mẹ khi đang chờ sinh.

Trước đó, khoảng 15h40, ngày 25/6, sản phụ Tuyết nhập viện chờ sinh, sức khỏe ổn định, tim thai ổn định, không có gì bất thường.

Đến 14h30 ngày 26/6, bác sĩ đã không nghe được tim thai. Sau đó, sản phụ Tuyết được mổ lấy thai. Tuy nhiên, thai nhi đã tử vong khi được mổ đưa ra ngoài. Sự việc khiến ga đình sản phụ đã rất bức xúc.

Bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết, việc thai nhi tử vong trong bụng mẹ là sự cố y khoa bất khả kháng. Cháu bé trai nặng 4,4 kg, khi mổ đưa ra ngoài thì thấy dây rốn thắt nút, hai chân bị khèo, bụng cóc.

Hiện, Sở y tế Hải Phòng đã lập tổ công tác với ê-kíp trực của bệnh viện để tìm nguyên nhân.

Phương Nam