Trả lời báo chí sáng ngày 26/7, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh – Bộ Y tế khuyến cáo người dân tuyệt đối không được tự ý điều trị, truyền dịch khi bị sốt xuất huyết (SXH), cũng không cần kiêng tắm, kiêng ăn…

Sáng 26/7, Bộ Y tế đã có buổi gặp báo chí thông tin về tình hình bệnh sốt xuất huyết đang lan rộng trên cả nước hiện nay, đồng thời giải đáp những thắc mắc xung quanh dịch bệnh này.

Bộ y tế cảnh cáo những quan niệm sai trong phòng chống dịch bệnh

PGS.TS Lương Ngọc Khuê trả lời báo chí về điều trị sốt xuất huyết ngày 26/7

Ông Khuê cho biết, trong bối cảnh dịch SXH đang bùng phát hiện nay, nếu người dân trong vùng có dịch bị sốt mà tự ý điều trị ở nhà, lâu ngày không khỏi sẽ rất dễ gây ra các biến chứng nguy hiểm như: tràn dịch màng phổi, bụng to, cổ trướng, xuất huyết bất thường do rối loạn đông máu, thậm chí là tử vong.

Về việc tự ý truyền dịch tại nhà khi có sốt, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho biết, rất nhiều người đều nghĩ khi sốt thì cần truyền dịch song nếu truyền dịch không thích hợp chẳng những bệnh không thuyên giảm mà còn xuất hiện những biến chứng nặng do thừa dịch.

Không nên tự ý truyền dịch (Ảnh minh hoạ)

Các biến chứng có thể xảy ra do truyền dịch tùy tiện như: Phù phổi cấp, suy tim do quá tải tuần hoàn. Đặc biệt, với những bệnh nhân đang có các triệu chứng sốc, phù nề nhiều hoặc có bệnh lý về thận tuyệt đối không bù dịch bằng đường truyền.

Cũng theo ông Lương Ngọc Khuê, đến nay chưa có cơ sở khoa học chứng minh người mắc SXH cần kiêng tắm, kiêng ăn sẽ khỏi bệnh như một số người truyền miệng. Vì vậy, người bệnh nên vệ sinh sạch sẽ, bổ sung đủ chất dinh dưỡng, ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu, uống nhiều nước bù dịch… Tất nhiên cũng không nên vì thế mà lạm dụng tắm gội vì lúc này người bệnh sức chịu đựng kém, cơ thể yếu, dễ bị tác động từ các tác nhân khác.

Số người nhiễm bệnh tăng vọt, bệnh viện quá tải phải nằm ghép dẫn đến lây nhiễm chéo

Theo số liệu báo cáo từ đầu năm 2017 đến nay, tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã điều trị nội trú 944 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Trong đó số ca sốt xuất huyết Dengue thuộc các quận của TP Hà Nội là 798 ca, chiếm 85%. Trong 7 tháng đầu năm 2017 ghi nhận 58.888 trường hợp mắc (50.497 trường hợp nhập viện), có 17 trường hợp tử vong.

Bệnh viện quá tải, bác sĩ quay cuồng vì dịch sốt xuất huyết

Đại diện bệnh viện Nhiệt đới Trung ương khẳng định ngay trong buổi họp: “Với tình hình dịch bệnh gia tăng phức tạp và số lượng bệnh nhân tăng cao trong thời gian hiện nay, bệnh viện Nhiệt đới trung ương đã quá tải, phải dẫn đến quá trình nằm ghép ở các bệnh nhân. Chính vì thế, các bệnh nhân khi vào bệnh viện thường bị lây nhiễm chéo, bội nhiễm và dễ dẫn đến tình trạng tử vong ngay sau đó”. 

Trả lời câu hỏi về một trẻ em 8 tuổi đã bị tử vong ở tổ 4, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội ngay trong ngày 23/7 vừa qua được nghi là do SXH, ông Khuê cho biết cháu bé bị tử vong là do chảy máu chân răng, nôn ra máu, chảy máu đường tiêu hoá nên bị sốc nhiễm khuẩn, khi xét nghiệm thì thấy dương tính với SXH.

Việc nên làm khi bị sốt xuất huyết

Nên đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế để được theo dõi và điều trị tốt nhất (Ảnh minh hoạ)

TS.BS Đoàn Thu Trà, Phó Trưởng khoa Truyền nhiễm, BV Bạch Mai, nếu SXH ở những ngày đầu và chưa có dấu hiệu cảnh báo chỉ cần theo dõi, uống thuốc hạ sốt, bù nước đường uống hoặc truyền nếu có chỉ định của bác sĩ…

Nếu người bệnh được chẩn đoán SXH thì cần được làm các xét nghiệm công thức máu, tiểu cầu hằng ngày để bác sĩ có thể đánh giá mức độ bệnh và có hướng điều trị theo đúng phác đồ của Bộ Y tế, tránh tình trạng người bệnh phải vào viện quá muộn, gây những biến chứng đáng tiếc.

Nếu người bệnh đến ở giai đoạn đầu, chỉ cần hướng dẫn họ theo dõi tình trạng sức khỏe của cơ thể, uống oresol bù dịch.

Nếu người bệnh ở ngày thứ 4, thứ 5 của bệnh, có xuất huyết, tiểu cầu giảm nhiều hoặc tổn thương gan, thận thì phải nhập viện để chăm sóc và điều trị. Lúc đó người bệnh sẽ được truyền dịch để giảm cô đặc máu, theo dõi truyền khối tiểu cầu nếu có chỉ định, được bồi phụ nước và điện giải đầy đủ, đo mạch, huyết áp thường xuyên với sự chăm sóc của các nhân viên y tế.

Hoàng Kỳ (T/h)

Xem thêm:

Chuyên mục Sức khỏe, thời báo Đại Kỷ Nguyên nỗ lực mang đến cho bạn đọc những thông tin chính xác và bổ ích nhất. Tuy nhiên khoa học về thân thể người thật rộng lớn và còn nhiều điều y học chưa nhận thức đến được, do đó, các bài viết tại đây chỉ mang tính chất tham khảo. Mọi việc chẩn đoán, điều trị bệnh hay các tình trạng sức khỏe và làm đẹp cần phải có ý kiến các chuyên gia y tế được cấp phép.