Tết 2018, các gia đình có thể du xuân ở Sapa, đi tắm biển Nha Trang hay hòa mình vào không khí náo nhiệt ở Hội An. Những ngày đầu năm, các điểm du lịch này đều đã “cháy phòng”, vì vậy, du khách có kế hoạch đi chơi cần đặt phòng sớm để tránh tình trạng tăng giá phòng ngày Tết.

“Thiên đường” Phú Quốc

Phú Quốc đang vào mùa khô nên lượng khách du lịch đổ về dịp cuối năm rất đông. (Dẫn ảnh: Benbie.net)

Vào dịp Tết âm lịch, nhiệt độ ở Phú Quốc dao động từ 23-33 độ, đang vào mùa khô nên lượng khách du lịch đổ về đây rất đông vui, nhộn nhịp. Du khách sẽ thoải mái diện trang phục mùa hè như quần sooc, áo phông, ngắm biển đảo thanh bình, yêu tiếng sóng vỗ rì rào và thưởng thức hải sản tươi ngon.

Vào những ngày Tết lượng khách du lịch đổ về Phú Quốc đông, nếu có kế hoạch đến đây đón năm mới du khách cần đạt phòng trước. Theo Vnexpress, tại các khách sạn The Shells Resort & Spa, Sài Gòn – Phú Quốc, Mercury Phú Quốc… đều hết phòng trong 3 ngày đầu năm. Có nơi mùng 5 mới có phòng trở lại. Nhiều chỗ chỉ còn loại căn biệt thự có vườn hướng biển, giá từ 6-12 triệu đồng/ đêm.

Cố đô Huế

Cố đô Huế – Bức tranh thiên nhiên tú lệ, sơn thủy hữu tình. (Dẫn ảnh: Godulich.com)

Cố đô Huế có nhiều di tích lịch sử là lựa chọn lý tưởng cho du khách muốn tìm hiểu phong tục, lễ nghi ngày Tết. Các di sản như Đại Nội, hay lăng Tự Đức, Khải Định, chùa Thiên Mụ… sẽ là điểm tham quan thú vị. Du khách có thể đến đèo Hải Vân, biển Lăng Cô, biển Thuận An, sông Hương, chùa Thiên Mụ, hồ Truồi, vườn quốc gia Bạch Mã… Đến đây, du khách chớ bỏ qua cơ hội thưởng thức những món ngon như cơm hến, bún bò, bún thịt nướng, bánh khoái, bánh canh Nam Phổ, chè Huế, bánh chưng Nhật Lệ…

Hội An (Quảng Nam)

Khách du lịch sẽ được tận hưởng không khí đón Tết đặc biệt trên những con phố cổ kính bên dòng sông Hoài. Phố cổ Hội An với những chiếc lồng đèn đầy sắc màu hấp dẫn không chỉ ở giá trị văn hóa kiến trúc đa dạng mà toát ra từ cuộc sống thường nhật của người dân nơi đây.

Đến Hội An từ ngày 3-24/2/2018, du khách có cơ hội tham gia vào các lễ hội ở khu phố cổ để chào đón Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, với nhiều hoạt động như treo đèn lồng rực rỡ, thả hoa đăng, múa lân linh đình…

Hội An về đêm. (Dẫn ảnh: Triip.me)

Ẩm thực Hội An xuất phát từ những món ăn thi vị đời thường nhất của người dân miền Trung như cao lầu, bánh mì, cơm gà, hến xào, bánh tráng đập, chè bắp…

Hiện, các khu nghỉ dưỡng khác như Hội An Silk Marina, Annatara Hội An Resort,… cũng kín khách đặt phòng từ mùng 1 đến mùng 3. Một số nơi chỉ còn phòng cho gia đình với giá trung bình 4 triệu đồng/đêm.

Du khách đi lẻ hoặc nhóm có thể lựa chọn các homestay tại phố cổ Hội An ở Maison de Tau, phòng đôi có giá 500.000 đồng/đêm, còn tại Red Flower Cottages, phòng dành cho 2 – 3 người có giá từ 1 triệu đồng. Nhiều homestay có phòng ở tập thể giá dao động từ 200.000 đồng/đêm một người.

Nha Trang

Bên cạnh những địa điểm du lịch hấp dẫn, du khách còn có thể ngắm nhìn những rặng san hô đầy màu sắc. (Dẫn ảnh: Vietnamtourism.com)

Tp. Nha Trang hút khách bởi Hòn Mun, Hòn Tằm có làn nước trong veo và san hô đa dạng, cùng với vịnh Ninh Vân, vịnh Vân Phong hoang sơ. Ngoài ra, du khách cũng có thể ghé thăm viện Hải dương học để tìm hiểu trên 20.000 sinh vật dưới nước, dạo quanh tháp Bà Ponagar của người Chăm, cảng Vũng Rô, làng Đại Lãnh và chợ Đầm nhộn nhịp…

Đà Nẵng

Nhiều khách sạn lớn tại Đà Nẵng cũng đã hết phòng. (Dẫn ảnh: Triip.me)

Du lịch Đà Nẵng đầu năm du khách có thể vãn cảnh chùa Linh Ứng, leo núi Ngũ Hành Sơn, ngồi dưới cầu sông Hàn hóng gió vào buổi đêm hay ngắm bình minh trên biển Mỹ Khê… Ngoài ra, bạn có thể chọn dừng chân tại khu giải trí, nghỉ dưỡng trên đỉnh Núi Chúa và tham gia vào các hoạt động vui chơi tại đây, giá vào cửa là 650.000 đồng/người lớn, 550.000 đồng/trẻ em.

Các khách sạn lớn như Novotel hay Brilliant đang “cháy” phòng vào hai ngày mùng 1 và 2. Giá trung bình một phòng tại các khách sạn này từ 5 triệu đồng, không gồm ăn sáng. Vì vậy, nếu du khách có kế hoạch đi Đà Nẵng cần tranh thủ đặt phòng sớm.

Sapa (Lào Cai)

Đến Sapa ngày Tết, du khách sẽ được nghỉ ngơi, thư giãn trong không gian yên tĩnh, chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp. Năm nay huyện Sa Pa tổ chức bắn pháo hoa đón xuân mới để thu hút khách du lịch. Bên cạnh đó, có nhiều hoạt động lễ hội được tổ chức trong 3 ngày đầu năm. Đối với dân phượt có thể chinh phục đỉnh Fansipan, hòa mình vào cỏ cây hoa lá đang đua nhau nở ngày xuân.

Năm nay Sapa sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong dịp tết. (Dẫn ảnh: Helloviettravel.com)

Theo chủ một nhà nghỉ tại Sa Pa, vào kỳ nghỉ Tết, nhiều nhà nghỉ ở trung tâm thị trấn đều nâng giá phòng. Phòng 2 người nếu khách đặt 3 đêm trở lên có giá 1 triệu đồng/ đêm; dưới 3 đêm giá 1,2 triệu đồng/ đêm tăng 200.000 đồng/phòng so với ngày thường. Do đó, du khách cần đặt phòng sớm trước khi giá lên cao trong các ngày 16-21/2 (tức 5 ngày đầu năm Mậu Tuất).

Mỹ Duyên