Nhờ tận dụng những đồ cũ kỹ, bỏ đi như lốp xe hỏng, đồ chơi của con, chai nhựa… chị Thu Huyền (Đức Trọng Lâm Đồng) đã khéo léo tái chế, tạo nên những chậu cây handmade độc lạ giúp khu vườn nhà trở thoáng đãng, đầy màu sắc.

Chị Huyền chia sẻ: “Mình có con nhỏ, vì vậy công việc chính là chăm con và nội trợ. Ngoài thời gian dành cho gia đình, tôi có tạo nên những chậu tiểu cảnh để vừa thỏa sức niềm đam mê, có thể kiếm thêm thu nhập”.

ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Tạo những chậu cảnh handmade không chỉ là đam mê mà còn giúp chị Huyền kiếm thêm thu nhập.
ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Khu vườn với nhiều giống cây và đa dạng hình dáng chậu tiểu cảnh.

Chị Huyền cho biết, các chậu cây handmade không dựa trên nguồn cảm hứng nào nhất định, cứ nghĩ gì làm nấy. Từ chiếc lốp xe hỏng, xe đồ chơi của con, chai nước… đều được chị Huyền tận dụng để trồng cây.

ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Những chiếc lốp xe tưởng chừng bỏ đi, dưới bàn tay khéo léo của chị Huyền trở thành vật dụng hữu ích.
ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Hay những vỏ chai nhựa…
ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
… món đồ chơi của con cũng được chị tận dụng để trồng cây, giúp khu vườn thêm phần sinh động.

Chị Huyền nói: “Sở thích của tôi là tự tạo nên những chậu cây handmade. Tôi không thích những mô típ trồng cây truyền thống, vì thế đã tận dụng những thứ bỏ đi trong nhà hoặc sưu tầm được để tạo thành những chậu trồng cây không giống ai”.

ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Các chậu cây được sắp xếp linh hoạt, với nhiều phong cách khác nhau.

Chị Huyền cũng chia sẻ thêm, mọi người chỉ cần đam mê, thêm chút tỉ mỉ sẽ dễ dàng có được những chậu cây độc đáo, mang phong cách của riêng mình.

ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Theo chị Huyền, những chậu tiểu cảnh bằng xi măng dễ thực hiện lại tiết kiệm. Chỉ cần may một túi vải với kích thước tùy thích, trộn xi măng đổ vào chiếc túi. Lấy một chai nhựa, cho vào chiếc túi chứa xi măng và chờ đến khi khô thì nhấc cái chai ra là đã có chiếc chậu xinh xắn để trồng cây.
ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Đa số các loại giống cây chị Huyền trồng đều dễ chăm sóc và nhân giống. “Trước đây khi mới bắt đầu trồng tôi phải mua cây giống, về sau thì tự nhân giống. Lâu lâu, có những giống tôi mới nhập thêm để khu vườn trở nên phong phú hơn.” chị Huyền nói.

Để tạo nên những chậu cảnh đẹp, không bị sâu bệnh, bà mẹ sinh năm 1986 cho rằng vấn đề đất trồng và chăm sóc cũng cần chú ý. Chị thường trộn thêm chút phân bò hoặc phân hữu cơ vào đất để tăng dinh dưỡng cho cây.

Chia sẻ về cách chăm sóc các chậu cây cảnh handmade, chị Huyền nói: “Do khí hậu ở Lâm Đồng khá dễ chịu nên việc chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Tùy vào thời tiết để cân đối số lần tưới, tránh tình trạng cây bị ngập úng. Ngoài ra, thời điểm tưới tốt nhất là vào chiều tối”.

ghe tham vuon cay doc la voi nhung mon do tai che cua ba me 8x o lam dong
Với niềm đam mê và sự khéo léo, chị Huyền đã tạo nên những chậu cây cảnh độc đáo, đầy màu sắc cho khu vườn. Rất đông khách đến xem và mua cây của chị vì nó không chỉ đáp ứng được nhu cầu thẩm mỹ mà còn thân thiện với môi trường.

Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)